'Bó tay' với người đeo kính râm, chụp ảnh tự sướng tại hiện trường khủng bố ở Anh

Một người qua đường đã bị lên án mạnh mẽ khi cầm gậy selfie chụp ảnh trước các nạn nhân của vụ tấn công khủng bố bên ngoài tòa nhà Quốc hội Anh.

Người đàn ông vô cảm chụp ảnh tự sướng tại hiện trường khủng bố.

Trong một bức ảnh, một người đàn ông đeo kính râm đang giơ cao cây gậy selfie, đằng sau là hiện trường vụ tấn công khủng bố với nhiều người bị thương chưa được cứu chữa.

Một người bình luận: “Không thể tin nổi, làm sao lại có người nghĩ rằng đó là việc có thể chấp nhận được”.


Một người khác tên Parveen Agnihotri nói: “Thật đáng xấu hổ khi những người này lại chụp ảnh tự sướng thay vì giúp người bị thương. Dường như chúng ta đã trở thành một quốc gia không có lòng trắc ẩn”.


Trong vụ tấn công ngoài tòa nhà Quốc hội Anh, ít nhất 5 người chết, 40 người bị thương do bị chiếc xe của kẻ tấn công đâm phải trên cầu Westminster.


Theo Daily Mail, nghi phạm là một người đàn ông châu Á khoảng 40 tuổi. Sau khi lái xe đâm một loạt người, hắn nhảy ra khỏi xe ở bên ngoài tòa nhà Quốc hội, đâm chết một cảnh sát rồi bị bắn.


Cảnh sát Anh đang coi vụ tấn công là một vụ khủng bố. Hàng trăm người trong Quốc hội được cảnh báo tránh xa các cửa sổ và chờ sơ tán.


Thùy Dương/Báo Tin Tức
Điểm lại những vụ khủng bố dùng ô tô làm vũ khí tấn công
Điểm lại những vụ khủng bố dùng ô tô làm vũ khí tấn công

Vụ tấn công tòa nhà Quốc hội Anh ở Điện Westminster ngày 22/3 là một vụ mới nhất mà kẻ thủ ác dùng ô tô làm vũ khí tấn công.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN