Quân nổi dậy ở Syria tấn công căn cứ Menagh

Các nguồn tin cho biết, lực lượng nổi dậy ở Syria ngày 2/8 đã tấn công căn cứ không quân Menagh, đang được các trực thăng vũ trang và các máy bay chiến đấu khác sử dụng để tấn công thành phố Aleppo, miền Bắc nước này.

 

Một chiếc xe bọc thép bị phá hủy trong các cuộc xung đột tại thị trấn Atareb, cách Aleppo 25 km về phía đông ngày 31/7. Ảnh: AFP -TTXVN

 

Cơ quan giám sát nhân quyền Syria (SOHR) cho biết sân bay quân sự Menagh, cách thủ đô thương mại Alepo của Syria khoảng 30km về phía Tây Bắc, sáng 2/8, đã bị một chiếc xe tăng mà lực lượng nổi dậy thu giữ được trước đó, tấn công.

 

Một phóng viên AFP, người tận mắt chứng kiến vụ oanh tạc trên, cho biết lực lượng nổi dậy đã nói với ông rằng đây là "một vụ tấn công nhằm giành quyền kiểm soát sân bay, đang được các trực thăng và máy bay chiến đấu sử dụng để oanh tạc Aleppo".

 

TTXVN/Tin tức

Tổng thống Mỹ bí mật thỏa thuận với phe đối lập Syria
Tổng thống Mỹ bí mật thỏa thuận với phe đối lập Syria

Tổng thống Barack Obama đã ký một văn kiện mật cho phép Mỹ ủng hộ lực lượng đối lập ở Syria. Chỉ thị của ông Obama được kèm trong một "tài liệu" cho phép Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) hành động bí mật.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN