Quân đội Syria phá vây 2 thành phố quan trọng

Hãng tin Tass ngày 3/2 đưa tin quân đội Syria đã chọc thủng vòng vây bao quanh 2 thành phố của người Shi'ite là Nobul và Az-Zahra suốt 4 năm qua.

Quân đội Syria tấn công giành lại thị trấn Al-Tabbah ở Dara.

Nguồn tin cũng cho biết quân đội Syria hiện đã hiện diện tại các thành phố này. Nguồn tin này nói: "Những kẻ khủng bố dưới sức ép tấn công của các đơn vị và pháo binh đã rút khỏi các điểm dân cư. Tuy nhiên, ngoại ô các thành phố vẫn phải hứng chịu đạn cối và tên lửa tự chế".

Trước đó, tin cho biết quân đội của Tổng thống Assad, dưới sự yểm trợ của các đơn vị dân quân đã cắt đứt các tuyến đường chính cung cấp đạn dược và quân tăng viện cho phe đối lập Syria từ Thổ Nhĩ Kỳ.

Các cuộc tấn công trên của quân đội chính phủ Syria diễn ra trong bối cảnh cuộc đàm phán ngoại giao ở Geneva để giải quyết xung đột ở Syria bắt đầu ngày 29/1 mà không có sự tham gia chính thức của lực lượng đối lập. Sau đó, phái đoàn đối lập cho biết họ chỉ tham gia đối thoại với chính phủ trong trường hợp dỡ bỏ phong tỏa những thành phố bị bao vây và ngừng pháo kích dân thường. Phe đối lập đưa ra thời hạn 3/2 để thực hiện các yêu cầu này.

* Hòa đàm Syria tạm hoãn đến ngày 25/2 tới

Đặc phái viên Liên hợp quốc (LHQ) về vấn đề Syria, ông Staffan de Mistura ngày 3/2 tuyên bố rằng các cuộc đàm phán ở Thụy Sĩ nhằm chấm dứt cuộc xung đột tại quốc gia Trung Đông này sẽ "dừng tạm thời" đến ngày 25/2 tới.

Phát biểu với các phóng viên, ông Mistura nói: "Tôi kết luận một cách thẳng thắn rằng sau tuần đầu tiên của các cuộc đàm phán trù bị, vẫn có nhiều việc cần làm, không chỉ với chúng tôi mà còn với cả các bên liên quan. Tôi đã quyết định dừng tạm thời (các cuộc đàm phán). Đó không phải là sự kết thúc hay thất bại của các cuộc hòa đàm này. Tôi đã chốt thời điểm cho các cuộc đàm phán tiếp theo là vào ngày 25/2 tới".

Tuyên bố trên của ông Mistura được đưa ra sau vài ngày diễn ra các cuộc đàm phán không hiệu quả nhằm bắt đầu các cuộc thảo luận không chính thức giữa chính phủ Syria và phe đối lập.

Trong khi đó, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby cho rằng việc tạm dừng các cuộc hòa đàm về Syri là do các cuộc không kích của Nga vốn gây cản trợ viện trợ nhân đạo cho người dân Syria.

* IS âm mưu khôi phục hoạt động khủng bố tại Algeria


Nhật báo "El-Watan" tối 3/2 đưa tin tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng thường xuyên đăng tải các video đe dọa nhằm vào Algeria và đưa ra lời kêu gọi gia nhập tổ chức khủng bố này. Số lượng người có liên hệ với IS tại Algeria ước tính khoảng 100 đối tượng và hiện bị các lực lượng an ninh truy lùng gắt gao.

Báo trên dẫn các nguồn tin an ninh cho biết 3 người Algeria thuộc IS đến chiến đấu tại Syria đã quay trở về nước. Được sự ủy nhiệm của thủ lĩnh khủng bố Abou Bakr Al Baghdadi, 3 đối tượng trên có nhiệm vụ khôi phục lại hoạt động khủng bố tại Algeria. Đối tượng đầu tiên trong nhóm này có tên là Abou Mouram Al Djazairi (tên thật là Mohamed Merimi) đã quay trở lại Algeria qua đường Tunisia. Đối tượng thứ 2 có tên là Abou Al Kacem Al Mouhajir đã đến Syria năm 2012 và đối tượng thứ 3 chưa rõ danh tính.

Các nguồn tin an ninh của Algeria cho biết thêm IS đang tìm cách mở rộng hoạt động tại Maroc và Algeria. Thông tin tình báo của Algeria nêu rõ: "Trong số các chiến binh IS là người Libya chỉ chiếm số lượng ít. Phần nhiều trong số đó là người Tunisia, Maroc, Algeria, Nigeria và Sudan. Nhiều người trong số đó đã tham chiến tại Syria. Những người này được tổ chức tốt. Qua thẩm vấn các tù binh, chúng tôi đặt ra giả thuyết mục tiêu sắp tới của IS sẽ là Maroc và Algeria".
Sau hơn 20 năm chống khủng bố, Algeria đã thành công trong việc ổn định tình hình an ninh trong phần lớn lãnh thổ và tại các trung tâm đô thị. Tính từ ngày 1/1, Algeria đã bắt giữ và tiêu diệt trên 70 phần tử khủng bố.

TTXVN/Tin Tức
Đặc phái viên LHQ gặp thủ lĩnh nhóm đối lập Syria
Đặc phái viên LHQ gặp thủ lĩnh nhóm đối lập Syria

Chiều 3/2, tại Geneva (Thụy Sĩ) đã bắt đầu cuộc hội đàm không chính thức giữa Đặc phái viên LHQ về Syria, ông Staffan de Mistura với thủ lĩnh lực lượng đối lập chính ở Syria, cựu Thủ tướng Riad Hijab.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN