Nga sẽ không kích ở Syria tới khi đánh bại khủng bố

Ngày 3/2, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố nước này sẽ không ngừng các cuộc không kích tại Syria cho đến khi các nhóm vũ trang, như chi nhánh của tổ chức khủng bố Al-Qaeda, bị đánh bại.

Khói bốc lên sau các cuộc không kích của quân đội Chính phủ Syria vào các mục tiêu của phiến quân tại Ghouta, ngoại ô thủ đô Damascus. Ảnh: AFP/TTXVN

Trả lời họp báo tại thủ đô Muscat của Oman, ông Lavrov nêu rõ: "Nga sẽ không ngừng các cuộc không kích cho tới khi chúng tôi thực sự đánh bại các tổ chức khủng bố như Jabhat al-Nusra (Mặt trận al-Nusra). Chúng tôi cũng không thấy lý do gì để chấm dứt các cuộc không kích này".

Hôm 2/2, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nói rằng Nga cần ngừng ném bom lực lượng đối lập tại Syria bởi các cuộc đàm phán hòa bình do Liên hợp quốc chủ trì nhằm chấm dứt cuộc nội chiến ở nước này đã được bắt đầu.

TTXVN/Tin Tức (Theo Reuters)
Nga triển khai Su-35 ở Syria: Thử nghiệm và chào hàng là chính
Nga triển khai Su-35 ở Syria: Thử nghiệm và chào hàng là chính

Nga đã điều ít nhất 4 tiêm kích đa nhiệm Su-35S tới Syria nhằm gia tăng ưu thế sức mạnh không quân tại đây.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN