Quân đội Syria nói Israel phóng tên lửa vào miền Nam Damascus

Hãng thông tấn nhà nước SANA dẫn một nguồn tin quân sự cho biết quân đội Syria đã bắn hạ một số tên lửa mà Israel phóng từ Cao nguyên Golan nhằm vào phía Nam Damascus ngày 2/2.

Chú thích ảnh
Phòng không Syria đáp trả tên lửa của Israel vào miền Nam Damascus năm 2020. Ảnh: AFP

Theo hãng tin Reuters, đã xuất hiện thông tin về một vụ nổ ở vùng lân cận Damascus từ trước đó trong đêm.

Không có bình luận ngay lập tức từ quân đội Israel.

Trong nhiều năm qua, Israel đã tấn công các mục tiêu có liên quan đến Iran ở Syria. Sau khi Hamas tấn công Israel ngày 7/10/2023, Israel đã tăng cường tấn công vào các mục tiêu được Iran hậu thuẫn ở Syria và cũng đã tấn công hệ thống phòng không của quân đội Syria cũng như một số lực lượng Syria.

Trước đó, truyền thông nhà nước Iran và Syria ngày 30/1 đưa tin 2 cố vấn Iran đã thiệt mạng trong vụ tấn công của Israel nhằm vào ngoại ô thủ đô Damascus hôm 29/1.

Hãng Tasnim đã đưa tin về 2 trường hợp thiệt mạng tại Syria nhưng không cung cấp thông tin chi tiết về vụ việc. Theo Tasnim, Israel đã tấn công một trung tâm cố vấn quân sự của Iran ở Syria. Tuy nhiên, Đại sứ Iran tại Syria Hossein Akbari đã phủ nhận thông tin cho rằng mục tiêu này là đồn quân sự của Tehran và khẳng định những người thương vong không phải là công dân Iran.

Truyền thông nhà nước Syria dẫn một nguồn tin quân sự cho biết Israel đã không kích một số địa điểm ở phía Nam thủ đô Damascus khiến một số người thương vong. Trong khi đó, truyền thông Arab cho rằng mục tiêu bị tấn công nằm gần vị trí của Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Hãng tin Reuters cũng dẫn nguồn tin thân Iran tiết lộ cuộc tấn công đã nhằm vào trụ sở hoạt động của IRGC.

Thùy Dương/Báo Tin tức
CBS News: Mỹ thông qua kế hoạch tấn công các cơ sở của Iran ở Iraq và Syria
CBS News: Mỹ thông qua kế hoạch tấn công các cơ sở của Iran ở Iraq và Syria

Kế hoạch tấn công của Mỹ vào nhân viên và cơ sở của Iran ở Iraq, Syria được phê duyệt sau khi máy bay không người lái (UAV) tấn công căn cứ quân sự “Tháp 22” của Mỹ ở Jordan hôm 28/1, khiến 3 binh sỹ thiệt mạng và 34 người khác bị thương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN