Putin: Phương Tây đang đẩy Ukraine vào cuộc chiến huynh đệ tương tàn

Tổng thống Vladimir Putin đang có chuyến thăm Brazilia ngày 16/7 khẳng định Nga chính là nước mong muốn nhất chấm dứt đổ máu tại Ukraine và kêu gọi tất cả những ai đẩy quốc gia láng giềng này tới cuộc khủng hoảng hiện nay không đổ trách nhiệm cho Nga về những gì đang xảy ra. Tổng thống Nga cũng hối thúc các nước sử dụng ảnh hưởng của mình để đưa các bên xung đột tại Ukraine ngồi vào bàn đàm phán.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn giới báo chí, Tổng thống Putin cũng lấy làm tiếc rằng các đối tác của Nga, trước hết là Mỹ không nỗ lực thúc đẩy hòa bình mà ngược lại đang đẩy chính quyền Kiev hiện nay tiếp tục cuộc chiến huynh đệ tương tàn. Ông khẳng định chính sách này của Mỹ sẽ thất bại.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi bên lề Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 6 Nhóm BRICS. Ảnh: AFP/TTXVN


Về tài trợ quốc tế cho Ukraine, ông Putin tuyên bố Nga ủng hộ vấn đề này, song bày tỏ quan ngại trong tình hình hiện nay các khoản tài trợ của nước ngoài cho Ukraine có thể vào túi các ngân hàng tư của các nhà tài phiệt Ukraine hoặc được chi cho chiến dịch quân sự chống lại người dân ở miền Đông, trong khi đáng ra phải sử dụng để hỗ trợ nền kinh tế và trả nợ khí đốt cho Nga.

Về các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ và phương Tây chống lại Nga, Tổng thống Putin khẳng định đó là lối tư duy lỗi thời cách đây 10-15 năm. Những biện pháp đó đang đẩy quan hệ Nga-Mỹ vào ngõ cụt và điều này chắc chắn gây tổn hại cho lợi ích chiến lược của Mỹ. Tuy nhiên, ông hy vọng xu hướng giải quyết vấn đề bằng biện pháp ngoại giao sẽ chiếm ưu thế.

Cũng liên quan đến các lệnh trừng phạt mới của phương Tây nhằm vào Nga, ngày 16/7, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov tuyên bố "quyết định mới của chính quyền Mỹ thi hành các biện pháp trừng phạt đối với một số thực thể và cá nhân hợp pháp của Nga với một cái cớ giả dối đến khó tin, không thể được miêu tả bằng từ nào khác ngoài sự xúc phạm và hoàn toàn không thể chấp nhận được”. Ông Ryabkov khẳng định Nga lên án những chính trị gia và quan chức đứng đằng sau những hành động này.

Hiện chiến sự tại miền Đông Ukraine vẫn leo thang căng thẳng, Hội đồng quốc phòng và an ninh quốc gia Ukraine ngày 16/7 cho biết giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn tại 3 khu dân cư ở miền Đông Ukraine gồm Amvrosievka, Marinovka và Izvarino thuộc tỉnh Donesk.

Một vụ không kích đã phá hủy một chung cư ở thị trấn Snizhne, miền Đông Ukraine, làm 11 người chết và 8 người bị thương. Lực lượng đòi liên bang hóa cáo buộc không quân Ukraine thực hiện vụ không kích này, song phát ngôn viên quân đội Ukraine, ông Andriy Lysenko ngay lập tức phủ nhận. Ông xác nhận thị trấn trên bị đánh bom, có thương vong và hư hại, nhưng do một máy bay không rõ danh tính gây ra nhằm gây mất uy tín của quân đội Ukraine.


TTXVN/Tin tức
Tên lửa Vệ binh Ukraine chỉ cách Donetsk 10km
Tên lửa Vệ binh Ukraine chỉ cách Donetsk 10km

Vệ binh Quốc gia Ukraine ngày 16/7 đã đặt một số giàn phóng rocket Grad tại làng Elenovka, chỉ cách thành phố Donetsk 10 km.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN