Phiến quân ISIL ‘chế’ ảnh phu nhân Obama ‘giễu’ Mỹ

Ngoài việc chiếm giữ một số khu vực then chốt ở Iraq, phiến quân thuộc “Nhà nước Hồi giáo Iraq và vùng Levant” (ISIL) còn biết lợi dụng công cụ truyền thông hiện đại để “chọc ghẹo” Mỹ.

Patrick Baz, nhà quản lý ảnh thuộc hãng tin AFP (Pháp), nhận được một bức ảnh được phiến quân ISIL "chế lại," có ý chế giễu phu nhân Tổng thống Mỹ, bà Michelle Obama.

Bức ảnh gốc...


Tấm ảnh gốc đăng hình bà Michelle cầm một tờ giấy có biểu ngữ viết “Trả lại những bé gái của chúng tôi”, với hàm ý muốn nâng cao sự chú ý của dư luận đối với số phận những bé gái người Nigeria bị nhóm khủng bố cực đoan Boko Haram bắt giữ. Trong bức ảnh chế, dòng chữ được viết lại thành “Trả lại xe bọc thép Humvee của chúng tôi ”.

... và tấm ảnh do ISIL chế lại, phát tán.


Đó hẳn là một lời nhiếc móc nhằm vào Mỹ, sau khi phiến quân ISIL đánh bật quân chính phủ Iraq và nắm quyền kiểm soát Mosul, thành phố lớn thứ hai ở nước này. Cùng với đó, các tay súng ISIL còn thu giữ được một lượng lớn vũ khí do Mỹ chế tạo, gồm có cả trực thăng và xe bọc thép Humvee.

Các chuyên gia xác nhận, bức hình “nhái” này được phát tán sau khi Mosul thất thủ, rơi vào tay ISIL.



HT (Business Insiders)

Obama: Iran có thể đóng vai trò tích cực ở Iraq
Obama: Iran có thể đóng vai trò tích cực ở Iraq

Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 19/6 cho rằng Iran có thể đóng vai trò tích cực ở Iraq nếu Tehran tuân theo sự lãnh đạo của Washington trong việc gây sức ép để tất cả các bên ở Iraq đều được tôn trọng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN