Mosul thất thủ, nửa triệu người Iraq sơ tán

Ngày 11/6, Tổ chức Di trú Quốc tế cho biết khoảng 500.000 người dân đã phải rời bỏ nhà cửa ở thành phố Mosul của Iraq do lo sợ gia tăng bạo lực sau khi khu vực này bị rơi vào tay của lực lượng phiến quân thánh chiến Hồi giáo. Đây là thành phố lớn thứ hai của Iraq.

Cảnh sát Iraq kiểm tra an ninh tại một chốt kiểm soát ở Baghdad ngày 10/6. ẢNh: AFP-TTXVN


Trước đó ngày 10/6, tổ chức có trụ sở ở Geneva này dẫn các nguồn tin tại chỗ của họ ước tính rằng việc tổ chức Nhà nước Hồi giáo Iraq và Cận Đông (ISIL) nắm quyền kiểm soát thành phố Mosul đã buộc "hơn 500.000 người ở trong và xung quanh thành phố này phải đi sơ tán".


T.N
Phiến quân chiếm Mosul, quân đội cảnh sát Iraq tháo chạy
Phiến quân chiếm Mosul, quân đội cảnh sát Iraq tháo chạy

Các lực lượng an ninh Iraq đã vứt vũ khí, bỏ chạy khỏi nhiều vị trí ở Mosul và các khu vực khác, trong khi phiến quân chiếm giữ sân bay, đài truyền hình, văn phòng thống đốc... tại thành phố lớn thứ hai của Iraq này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN