Phiến quân Abu Sayyaf sát hại 21 dân thường

Cảnh sát và quân đội Philippines cho biết ngày 28/7, phiến quân Abu Sayyaf đã tấn công 2 xe trên đường làng Lumapid thuộc tỉnh Sulu, miền Nam Philippines làm 21 người thiệt mạng, trong đó có 6 trẻ em, và 11 người bị thương. Đây là vụ tấn công đẫm máu nhất mà Abu Sayyaf thực hiện trong những năm gần đây.

Khoảng 40-50 tay súng đã xả súng vào hai xe tải chở người dân đi ăn mừng kết thúc tháng lễ Ramadan. Ngay sau đó, quân đội đã truy đuổi các phiến quân. Hiện chưa rõ động cơ của vụ tấn công, song theo quân đội, một số nạn nhân là thành viên lực lượng dân phòng có mâu thuẫn với phiến quân Abu Sayyaf.

Người bị thương trong một vụ nổ ở Philippines đang được chuyển tới điều trị tại bệnh viện. Ảnh: AFP/TTXVN


Nhóm Abu Sayyaf có khoảng 300 tay súng ẩn náu ở các khu rừng miền Nam Philippines. Lực lượng này thường tiến hành các vụ bắt cóc đòi tiền chuộc. Hiện các tay súng Abu Sayyaf đang giam giữ 10 con tin, trong đó có hai du khách người Đức bị bắt cóc hồi tháng 4, một người Hà Lan và một người Thụy Sĩ bị bắt cóc 2 năm trước.


TTXVN/ Tin tức

Abu Sayyaf tấn công xe chở công nhân ở Philippines

Một người thiệt mạng và 36 người khác bị thương khi các tay súng phiến quân Abu Sayyaf ngày 7/9 tấn công một xe chở các công nhân trồng rừng ở tỉnh Basilan, miền Nam Philippines (Philíppin).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN