Phe đối lập Syria lập liên minh mới

Phe đối lập Syria ngày 2/12 đã thành lập "Hội đồng Chỉ huy Cách mạng Syria", quy tụ hơn 70 nhóm phiến quân đang chiến đấu chống chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad.

Cựu thủ lĩnh của Liên minh Dân tộc Syria (SNC) Burhan Ghalyoun cho biết việc thành lập liên minh nói trên là cần thiết nhằm thống nhất tất cả các phe phái đối lập. Liên minh mới sẽ tìm cách kiểm soát hoạt động của các phe phái đang chiến đấu trên thực địa, đồng thời đảm bảo an ninh cho dân thường.

Hội đồng Chỉ huy Cách mạng Syria được thành lập sau 4 tháng đàm phán giữa các nhóm phiến quân. Thông báo về việc thành lập Hội đồng này được đưa ra trong bối cảnh Chính phủ Syria và các nhóm vũ trang đồng ý nối lại các cuộc đàm phán hòa bình với vai trò trung gian của Nga.

Trung Kiên (P/v TTXVN tại Trung Đông)

Nigeria: Phiến quân Boko Haram chiếm thủ phủ bang
Nigeria: Phiến quân Boko Haram chiếm thủ phủ bang

Giới chức an ninh Nigeria ngày 1/12 cho biết các tay súng của nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram đã chiếm Damaturu, thủ phủ bang Yobe ở Đông Bắc nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN