Pháp tổng tuyển cử vòng hai


Ngày 17/6, nước Pháp tiến hành vòng hai cuộc tổng tuyển cử. Các điểm bỏ phiếu mở cửa lúc 8 giờ (13 giờ Hà Nội) và dự kiến đóng cửa lúc 20 giờ tại các thành phố lớn trên khắp nước Pháp.

 

Đảng Xã hội của Tổng thống Francois Hollande có nhiều khả năng thắng cử. Ảnh Internet.

Cử tri sẽ chọn ra 541 nghị sĩ, trong đó 36 nghị sĩ đã được chọn ra trong vòng 1 diễn ra hôm 10/6. 

 

Theo kết quả các cuộc thăm dò dư luận mới nhất, Đảng Xã hội của Tổng thống Francois Hollande có nhiều khả năng thắng cử với đa số phiếu.

 

Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng ông Hollande, người đã đánh bại ông Nicolas Sarkozy trong cuộc bầu cử Tổng thống Pháp hồi tháng 5 vừa qua, sẽ còn rất khó khăn với con đường đầy chông gai phía trước.

 

Đó là việc chèo lái nước Pháp vượt qua cuộc khủng hoảng nợ tại châu Âu, tình trạng thất nghiệp tăng cao và kinh tế trì trệ như hiện nay.

 

TTXVN/Tin Tức

Bầu cử Quốc hội Pháp: Cánh tả giành thắng lợi
Bầu cử Quốc hội Pháp: Cánh tả giành thắng lợi

Năm tuần sau cuộc bầu cử tổng thống Pháp với thắng lợi thuộc về ứng cử viên cánh tả, đảng Xã hội (PS) cầm quyền của tân Tổng thống François Hollande và các đồng minh lại giành chiến thắng trong vòng một cuộc bầu cử quốc hội (Hạ viện) Pháp hôm 10/6.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN