Phần Lan: Ông Alexander Stubb tuyên thệ nhậm chức Tổng thống

Ngày 1/3, ông Alexander Stubb đã tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Phần Lan, sau khi người tiền nhiệm Sauli Niinisto từ chức.

Chú thích ảnh
Tân Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu trước Quốc hội Phần Lan trong lễ nhậm chức, tân Tổng thống Stubb nhấn mạnh Phần Lan đang bước vào kỷ nguyên mới sau khi chính thức gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vào tháng 4/2023. Ông Stubb cũng nhấn mạnh đến những giá trị cốt lõi và nền tảng trong chính sách đối ngoại của Phần Lan  dưới sự lãnh đạo của ông. 

Ông Alexander Stubb, 55 tuổi, đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Phần Lan hôm 11/2 vừa qua. Ông Stubb từng là Thủ tướng Phần Lan trong giai đoạn 2014 - 2015.

Không giống như hầu hết các nước châu Âu, Tổng thống Phần Lan nắm quyền hành pháp cùng với chính phủ trong việc xây dựng chính sách đối ngoại và an ninh. Nguyên thủ quốc gia cũng chỉ huy quân đội - lực lượng đặc biệt quan trọng trong bối cảnh môi trường an ninh hiện tại của châu Âu và tình hình địa chính trị đang thay đổi ở Phần Lan.

Nguyễn Hà (TTXVN)
Chuyện thần kỳ của Phần Lan: từ nơi tỷ lệ tự tử cao đến quốc gia hạnh phúc nhất thế giới
Chuyện thần kỳ của Phần Lan: từ nơi tỷ lệ tự tử cao đến quốc gia hạnh phúc nhất thế giới

Hiện nay, Phần Lan được mệnh danh là quốc gia hạnh phúc nhất hành tinh. Nhưng trước đây, Phần Lan từng là một trong những nước có tỷ lệ tự tử cao nhất thế giới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN