Động lực để Phần Lan mở thêm 300 trường bắn mới

Phần Lan có kế hoạch mở thêm 300 trường bắn mới để khuyến khích người dân theo đuổi sở thích này vì lợi ích quốc phòng.

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa. Nguồn: Guardian

Tờ Guardian (Anh) đưa tin chính phủ Phần Lan hy vọng rằng môn bắn súng sẽ phổ biến như bóng đá hoặc khúc côn cầu trên băng ở quốc gia Bắc Âu này.

Hiện có khoảng 670 trường bắn ở Phần Lan, giảm so với con số khoảng 2.000 trường bắn vào đầu thế kỷ này. Đến năm 2030, chính phủ Phần Lan có kế hoạch tăng con số này lên khoảng 1.000 trường bắn.

Ông Jukka Kopra, nghị sĩ đảng Liên minh Quốc gia và chủ tịch ủy ban quốc phòng Phần Lan, nói với tờ Guardian: “Chính phủ hiện tại đặt mục tiêu tăng số trường bắn ở Phần Lan từ khoảng 600-700 lên 1.000. Điều này là do mô hình phòng thủ của chúng tôi, vốn được hưởng lợi từ việc mọi người sở hữu và phát triển kỹ năng bắn súng của mình”.

Kể từ năm 2022, các khóa đào tạo tình nguyện nhằm hướng dẫn quân dự bị và người dân thường cách bảo vệ Phần Lan đã tăng gấp đôi. Số lượng người Phần Lan xin giấy phép sử dụng súng cũng tăng lên đáng kể. Trong năm 2023, hiệp hội giáo dục và đào tạo quốc phòng Phần Lan MPK đã tổ chức 116.000 ngày huấn luyện, trong khi những năm trước thường chỉ có khoảng 50.000 ngày.

Giám đốc điều hành MPK - ông Antti Lehtisalo, cho biết người dân Phần Lan rất nhiệt tình trong bảo vệ quốc gia. Theo ông, sau khi hoàn thành các khóa học, người tham gia cần thực hành kỹ năng mới của mình trên trường bắn. “Một phần của khóa đào tạo và giáo dục này tất nhiên là hướng dẫn về bắn súng vì mọi người muốn trở thành một phần của hệ thống an ninh toàn diện này, do đó họ sẽ đến tham gia các khóa học của chúng tôi và sau đó chúng tôi cần nhiều trường bắn hơn", ông Lehtisalo chia sẻ.

Ông Lehtisalo bổ sung rằng việc bắn súng chỉ được cho phép ở các trường bắn và người dân thường đã được huấn luyện kỹ lưỡng về an toàn.

Bộ Quốc phòng Phần Lan thông báo họ có kế hoạch bảo vệ hoạt động tại các trường bắn của Phần Lan và thúc đẩy việc thành lập các trường bắn mới. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Phần Lan nêu rõ: “Các quy trình cấp phép môi trường và luật pháp liên quan đến trường bắn sẽ được sắp xếp hợp lý. Mục tiêu vào cuối thập kỷ này có khoảng 1.000 trường bắn ngoài trời”.

Ngày 4/4/2023, Phần Lan đã chính thức gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), trở thành thành viên thứ 31 của khối quân sự này.

Hà Linh/Báo Tin tức (Theo Guardian)
Cựu Thủ tướng Alexander Stubb chiến thắng trong bầu cử tổng thống Phần Lan
Cựu Thủ tướng Alexander Stubb chiến thắng trong bầu cử tổng thống Phần Lan

Theo truyền thông sở tại, ứng cử viên của đảng Liên minh Quốc gia trung hữu cầm quyền Alexander Stubb đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Phần Lan ngày 11/2.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN