Obama triệu tập cố vấn an ninh thảo luận về Iraq

Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 16/6 đã nhóm họp với toàn bộ nhóm cố vấn an ninh quốc gia để thảo luận về mối đe dọa từ các phần tử nổi dậy Hồi giáo dòng Sunni đối với Iraq.

Tàu sân bay USS George H.W. Bush đang được điều vào vùng Vịnh để sẵn sàng can thiệp quân sự vào Iraq. Ảnh: AFP-TTXVN


Tham gia cuộc họp trên có Ngoại trưởng John Kerry, Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel, Bộ trưởng Tư pháp Eric Holder, Cố vấn An ninh quốc gia Susan Rice, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Samantha Power, Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) John Brennan, Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia James Clapper và Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Martin Dempsey.

Nhà Trắng cho biết "Tổng thống sẽ tiếp tục tham vấn nhóm cố vấn an ninh quốc gia trong vài ngày tới", nhưng không nêu chi tiết.



T.N
(theo Reuters)

Iran ra điều kiện hợp tác với Mỹ để ổn định tình hình Iraq
Iran ra điều kiện hợp tác với Mỹ để ổn định tình hình Iraq

Ngày 16/6, phát biểu tại thủ đô Tehran nhân kỷ niệm 1 năm cầm quyền, Tổng thống Iran Hassan Rouhani cho biết cùng ngày tại Vienna (Áo) đã bắt đầu vòng đàm phán thứ 5 giữa nước ông với Nhóm P5+1, gồm 5 nước Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an LHQ và Đức, về vấn đề hạt nhân của Iran.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN