Cục trưởng Cục quản lý tài chính, thuộc Bộ trên, Lee Seung-chul, cho biết, nợ công của Hàn Quốc tăng mỗi năm khoảng 40-50.000 tỷ won trong một thập niên qua và mức tăng của năm ngoái cho thấy đà tăng đã chậm lại.
Chính phủ Hàn Quốc đã thông qua ngân sách bổ sung 11.000 tỷ won trong năm ngoái để thúc đẩy nền kinh tế èo uột, với tốc độ tăng trưởng 2,7%, do xuất khẩu yếu và nhu cầu trong nước thấp. Xuất khẩu của nền kinh tế lớn thứ tư châu Á giảm chín tháng trong năm ngoái, với mức giảm cả năm là 5,9%.
Trong khi đó, tổng thu ngân sách năm ngoái đạt 401.800 tỷ won, còn tổng chi là 384.900 tỷ won, tức thặng dư 16.900 tỷ won, sau khi thâm hụt 200 tỷ won trong năm trước đó.
Còn theo Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc, đầu tư trực tiếp nước ngoài vào nước này mới được cam kết trong quý I/2017 giảm 9,2% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống 3,85 tỷ USD, do những bất ổn trong và ngoài nước.