Italy đề xuất nâng nợ công thêm 20 tỷ euro để giải cứu ngân hàng

Tân Thủ tướng Italy Paolo Gentiloni ngày 19/12 cho biết chính phủ nước này sẽ tìm cách thúc đẩy Quốc hội chấp thuận việc tăng nợ công lên thêm 20 tỷ euro (20,8 tỷ USD) trong trường hợp nhà nước phải can thiệp nhằm giải cứu các ngân hàng đang gặp khó khăn.

Chính phủ của Thủ tướng Gentiloni được cho là sẽ can thiệp nhằm giải cứu Monte dei Paschi di Siena (BMPS), ngân hàng lớn thứ ba Italy và là ngân hàng đang gánh khoản nợ xấu khổng lồ lên tới 27,6 tỷ euro (28,9 tỷ USD). Một số nguồn tin tiết lộ chính phủ cũng sẵn sàng bơm vốn cho những ngân hàng đang gặp rắc rối khác.


BMPS hiện đang thực hiện chương trình huy động một khoản vốn 5 tỷ euro (5,3 tỷ USD) từ nay cho đến cuối năm nhằm khắc phục tình trạng nợ xấu trầm trọng của mình. Động thái này của BMPS là nỗ lực cuối cùng nhằm ngăn chặn khả năng phải nhờ đến sự can thiệp của chính phủ. Tuy nhiên, ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) ngày 9/12 đã bác bỏ yêu cầu gia hạn thời gian đến 20/1/2017 để BMPS thu hút lượng vốn 5 tỷ euro nói trên, gây quan ngại rằng bất kỳ sự bất ổn chính trị nào ở Italy cũng có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến khu vực ngân hàng đang gặp rắc rối.


Chính phủ của Thủ tướng Gentiloni đang cần phải được Quốc hội phê chuẩn việc nâng cao mức nợ công quốc gia trước khi hỗ trợ các ngân hàng. Tân Thủ tướng Gentiloni bày tỏ hy vọng các nghị sĩ sẽ ủng hộ đề xuất trên của chính phủ.

TTXVN/Tin Tức
Chính phủ mới của Italy vượt qua bỏ phiếu tín nhiệm
Chính phủ mới của Italy vượt qua bỏ phiếu tín nhiệm

Chính phủ liên minh của tân Thủ tướng Italy Paolo Gentiloni ngày 14/12 đã tiếp tục vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Thượng viện (315 ghế) với 169 phiếu thuận và 99 phiếu chống.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN