Niger đặt binh lính trong tình trạng cảnh báo tối đa

Chính quyền quân sự ở Niger đã đặt các lực lượng vũ trang ở trong tình trạng báo động cao nhất, với lý do mối đe dọa tấn công ngày càng gia tăng.

Chú thích ảnh
Xe tải chở hàng tiếp tế của Burkina Faso tới Niamey, Niger, ngày 21/8/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Thông tin trên được hãng Reuters trích dẫn từ một tài liệu nội bộ do Bộ trưởng Quốc phòng Niger đưa ra hôm 25/8.

Một ngày sau, tài liệu này được chia sẻ rộng rãi trên mạng Internet. Theo đó, chỉ thị đặt quân đội trong tình trạng cảnh giác tối đa sẽ cho phép các lực lượng vũ trang đưa ra phản ứng thích đáng trong trường hợp xảy ra bất cứ cuộc tấn công nào.

“Các mối đe dọa xâm lược lãnh thổ quốc gia đang ngày càng được cảm nhận rõ ràng”, bản tài liệu nhấn mạnh. 

Khối Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) đã nhiều lần tìm kiếm đàm phán với những người lãnh đạo cuộc đảo chính ở Niger ngày 26/7. Tuy nhiên, khối này cũng sẵn sàng triển khai quân đội để khôi phục trật tự hiến pháp cho quốc gia trên nếu nỗ lực ngoại giao thất bại.

Ngày 25/8, ECOWAS tuyên bố “quyết tâm lùi bước để đáp ứng các nỗ lực ngoại giao”, kêu gọi chính quyền quân sự hiện "chưa quá muộn để xem xét lại hành động của mình". 

Chủ tịch Ủy ban ECOWAS Omar Alieu Touray nói với các phóng viên: “Để tránh nghi ngờ, tôi khẳng định rõ ràng rằng ECOWAS chưa hề tuyên chiến với người dân Niger, cũng như không có kế hoạch nhằm xâm lược đất nước này”.

Quyết định của ECOWAS hồi đầu tháng 8 về việc kích hoạt lực lượng dự phòng chuẩn bị cho kịch bản can thiệp tại Niger đã làm dấy lên lo ngại về sự leo thang bất ổn hơn nữa trong khu vực. 

Trong khi đó, chính quyền quân sự ở Niger mới đây tuyên bố sẽ ủy quyền cho lực lượng vũ trang các nước láng giềng Mali và Burkina Faso can thiệp vào lãnh thổ Niger trong trường hợp nước này bị tấn công. Các nước láng giềng Mali và Burkina Faso đã tuyên bố sẽ ủng hộ Niger nếu nổ ra một cuộc xung đột với ECOWAS.

Đức Trí/Báo Tin tức
Nóng trong tuần: BRICS ghi dấu mốc lịch sử, cuộc đua lên Mặt Trăng tiếp tục nóng và phản ứng về vấn đề vấn đề xả thải của Nhật Bản
Nóng trong tuần: BRICS ghi dấu mốc lịch sử, cuộc đua lên Mặt Trăng tiếp tục nóng và phản ứng về vấn đề vấn đề xả thải của Nhật Bản

Trong tuần qua nổi lên các sự kiện đáng chú ý như: BRICS ghi dấu mốc lịch sử khi mở rộng thêm 6 thành viên mới; Nga-Ukraine tăng cường sử dụng UAV tấn công; cuộc đua lên Mặt Trăng tiếp tục nóng lên và phản ứng về vấn đề vấn đề xả thải từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima của Nhật Bản.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN