Những rào cản của Ấn Độ trên đường vượt qua nền kinh tế Mỹ

Theo ngân hàng đầu tư Goldman Sachs, Ấn Độ đang trên đà vượt mặt Mỹ trong danh sách các nền kinh tế lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, quốc gia Nam Á này sẽ cần phải vượt qua một số rào cản mang tính quyết định. 

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Joe Biden (bên phải) và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại Nhà Trắng. Ảnh: 
Reuters

Trong báo cáo gần đây của Goldman Sachs, nền kinh tế của Ấn Độ được dự đoán sẽ vượt qua Mỹ vào năm 2075, trở thành nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới. Các nhà kinh tế ước tính rằng nền kinh tế Trung Quốc sẽ dẫn đầu toàn cầu tại thời điểm đó. 

Tăng trưởng kinh tế của Ấn Độ được thúc đẩy bởi một số yếu tố chính, bao gồm lực lượng lao động dồi dào, tiến bộ công nghệ và đầu tư vốn đang phát triển. Các chuyên gia thị trường đã ca ngợi quốc gia châu Á này là “cơ hội đầu tư lớn nhất tiếp theo" cũng như bày tỏ sự lạc quan về triển vọng của Ấn Độ.

Ông Santanu Sengupta, nhà kinh tế trưởng của Goldman Sachs tại Ấn Độ, cho biết động lực quan trọng cho tăng trưởng là sự đổi mới và công nghệ.

"Ấn Độ đã đạt được nhiều tiến bộ trong đổi mới và công nghệ hơn mức mọi người có thể nhận ra. Đổi mới và tăng năng suất của người lao động sẽ đóng vai trò quan trọng đối với nền kinh tế lớn thứ năm thế giới. Về mặt kỹ thuật, điều đó có nghĩa là sản lượng cao hơn cho mỗi đơn vị lao động và vốn trong nền kinh tế Ấn Độ”, chuyên gia Sengupta giải thích. 

Tuy nhiên, hành trình tiến lên của Ấn Độ không hoàn toàn không có trở ngại. Nhóm chuyên gia Goldman Sachs lưu ý rằng rủi ro lớn nhất mà đất nước này phải đối mặt là tỷ lệ tham gia lực lượng lao động không đảo ngược xu hướng giảm 15 năm hiện nay.

Các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có tỷ phú Elon Musk, đang phải chật vật để thâm nhập thị trường Ấn Độ do nạn quan liêu, thuế quan cao cùng với nỗ lực thúc đẩy quốc gia tự lực. Apple là một công ty đã phải vật lộn để thâm nhập thị trường Ấn Độ với hy vọng sẽ giảm bớt phụ thuộc vào Trung Quốc với tư cách là nhà sản xuất chip chính của mình. Những yếu tố này đã đóng vai trò là rào cản có khả năng làm chậm dòng vốn và tăng trưởng trong tương lai của nền kinh tế Ấn Độ.

Ấn Độ cũng có cơ hội để tăng cường quan hệ kinh tế với Trung Quốc. Cả hai bên có thể tận dụng lợi thế “nearshoring” - một thông lệ trong đó các quốc gia mang chuỗi cung ứng hàng hóa quan trọng đến các quốc gia gần gũi về thể chất và chính trị - giống như Mỹ đã làm với Mexico. Các cường quốc châu Á này có thể tận dụng sự gần gũi, giảm chi phí vận chuyển xuyên Thái Bình Dương và tạo ra một mạng lưới thương mại khu vực hiệu quả hơn.

Việc hình thành một liên minh như vậy sẽ đi kèm với những thách thức nghiêm trọng: hai nước này có lịch sử xung đột tại biên giới chung. Ấn Độ trên thực tế đang cảnh giác trước sức mạnh quân sự đang lên của Trung Quốc. Mặc dù vẫn tồn tại những thách thức chính trị nghiêm trọng, nhưng việc hợp tác mạnh mẽ hơn có thể thúc đẩy tăng trưởng và ảnh hưởng đến tương lai của nền kinh tế khu vực trong thế giới gặp nhiều hậu đại dịch COVID-19. 

Đức Trí/Báo Tin tức (Theo Insider)
EU bất đồng về vấn đề thu lợi nhuận từ tài sản của Nga
EU bất đồng về vấn đề thu lợi nhuận từ tài sản của Nga

Ngân hàng Trung ương châu Âu và các nhà lãnh đạo EU không thể thống nhất về kế hoạch đánh thuế những tài sản bị đóng băng của Nga. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN