Nhìn lại 100 ngày cầm quyền của ông Poroshenko

Ngày 14/9 vừa qua đánh dấu mốc tròn 100 ngày cầm quyền của Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko.


Tổng thống Poroshenko tuyên thệ nhậm chức tại Kiev ngày 7/6.


Ông Poroshenko nhậm chức Tổng thống Ukraine trong bối cảnh đất nước đang rối bời trong các cuộc khủng hoảng: bán đảo Crimea sáp nhập Nga, nền kinh tế đình trệ,  xã hội bị chia cắt do giao tranh ở miền đông, quan hệ với Nga lâm vào bế tắc… Người dân Ukraine chắc hẳn đã kỳ vọng rất nhiều vào người đứng đầu mới của Ukraine.

 

Trong chiến dịch tranh cử của mình, ông Poroshenko từng tuyên bố “Đã đến lúc để bắt đầu một cuộc sống mới”. Theo quan điểm của ông, “cuộc sống mới” này chính là việc Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu (EU). Hiện Kiev đã đạt được những thành công nhất định trên con đường này, chẳng hạn như việc ký thỏa thuận thương mại với EU cũng như việc đạt được bước tiến trong quan hệ với NATO.


Ông Poroshenko cùng vợ và con trai. Theo tạp chí Forbes, gia đình ông sở hữu khối tài sản trị giá khoảng 1,6 tỉ USD.


Trên cương vị Tổng thống, ông Poroshenko đã ra lệnh giải tán Quốc hội và tuyên bố tổng tuyển cử mới vào ngày 26/10. Cùng với nỗ lực của cộng đồng quốc tế, người đứng đầu chính quyền Kiev cũng đã đạt được một thỏa thuận ngừng bắn với lực lượng ly khai tại miền Đông.


Tuy nhiên trước đó, ông từng cam kết sẽ tới khu vực miền Đông bất ổn để thỏa hiệp hòa bình và đàm phán về quyền tự quyết cho khu vực này. Thực tế lời hứa này đã bị phá vỡ. Thay vì thỏa hiệp với lực lượng Donbass ở miền Đông, ông Poroshenko đã triển khai hàng loạt chiến dịch quân sự với vũ khí hạng nặng nhằm vào Donetsk và Lugansk. Theo thống kê của Liên hợp quốc, có đến 3.000 người dân Ukraine đã thiệt mạng và hàng ngàn người khác bị mất nhà cửa phải đi tị nạn. Có thể nói cuộc sống của người dân đã thay đổi theo chiều hướng xấu hơn.

 

Ông Poroshenko và Tổng thống Mỹ Barack Obama trong một cuộc gặp chung tại Warsaw, Ba Lan.


Mặt khác, kể từ đầu năm đến nay, chênh lệch tỉ giá giữa đồng USD so với đồng hryvnia đã tăng gấp 3 lần, kinh tế Ukraine suy thoái nghiêm trọng. Không có nước nóng trong các tòa nhà dân cư, ngay cả ở trung tâm thủ đô Kiev. Nguồn năng lượng để sưởi ấm trong mùa Đông cũng thiếu hụt do phía Nga ngừng cung cấp khí đốt.


100 ngày không phải là một khoảng thời gian dài nhưng cũng đủ để một vị tổng thống thể hiện được phần nào năng lực lãnh đạo của mình. Các chuyên gia cho rằng sau cuộc khủng hoảng ở miền Đông cũng như việc nền kinh tế, các vấn đề xã hội của Ukraine đều đang trong tình trạng bế tắc thì niềm tin người dân đặt vào Tổng thống Poroshenko sẽ giảm sút rõ rệt. Chắc chắn vị Tổng thống này sẽ còn phải đương đầu với nhiều thách thức nan giải ở phía trước.


Một số hình ảnh nổi bật khác của Tổng thống Poroshenko:


Tổng thống Poroshenko thăm trụ sở của Lực lượng vệ binh quốc gia tại Donetsk.



Trao tặng huy chương cho các binh sĩ bị thương khi tham gia chiến dịch quân sự.



Từ trái qua: Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko và Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tại cuộc họp chung ở Minsk hồi tháng 8.


Tổng thống Poroshenko dự lễ kỷ niệm ngày Quốc khánh Ukraine tại Odessa.



Hoàng Trang
(theo Ria Novosti)
Ukraine thông qua quy chế đặc biệt cho miền đông
Ukraine thông qua quy chế đặc biệt cho miền đông

Quốc hội Ukraine ngày 16/9 đã thông qua luật về quy chế đặc biệt cho hai khu vực miền đông Donetsk và Lugansk, đồng thời ban lệnh ân xá cho phe ly khai.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN