Nhiều người tử vong do ngộ độc rượu tại Cuba

Bộ Y tế Cuba ngày 31/7 cho biết đã có bảy người thiệt mạng và 41 người khác phải nhập viện tại Havana sau khi uống rượu không rõ nguồn gốc.

Hãng thông tấn Prensa Latina của Cuba cho biết những người tử vong đều trong độ tuổi từ 40-50. Ngoài ra, trong số người nhập viện có 8 người đang trong tình trạng nguy kịch.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.


Theo điều tra ban đầu, chất cồn methanol đã bị đánh cắp từ phòng thí nghiệm thuộc Viện Dược phẩm và thực phẩm quốc gia và tuồn ra ngoài để pha chế rượu lậu, gây hậu quả nghiêm trọng.

Chất Methanol được sử dụng trong các phòng thí nghiệm là chất hóa học nhẹ, dễ bay hơi, không màu, dễ cháy, có mùi và vị đặc trưng của rượu. Đây là chất độc hại có thể gây mù hoặc thậm chí dẫn tới tử vong.

Tại Cuba, nhiều người dân do thiếu hiểu biết đã mua rượu lậu bất chấp sự nguy hiểm tính mạng.

Cùng ngày, nổ tại nhà máy lọc dầu quốc gia ENAP của Chile đã khiến 1 công nhân thiệt mạng và 3 người bị thương.

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra.


TTXVN/Tin tức
Hơn 50 người Libya chết vì ngộ độc rượu
Hơn 50 người Libya chết vì ngộ độc rượu

Bộ Y tế Libya vừa ra thông báo cho biết chỉ trong hai ngày 11 và 12/3, tại thủ đô Tripoli đã có 551 người bị ngộ độc vì uống loại rượu có tên Bokha, trong đó 51 người đã tử vong.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN