Hơn 50 người Libya chết vì ngộ độc rượu

Ngộ độc rượu tiếp tục là mối lo tại nhiều nước đang phát triển do tình trạng kinh doanh rượu lậu hoặc rượu do tư nhân tự pha chế. Bộ Y tế Libya vừa ra thông báo cho biết chỉ trong hai ngày 11 và 12/3, tại thủ đô Tripoli đã có 551 người bị ngộ độc vì uống loại rượu có tên Bokha, trong đó 51 người đã tử vong.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet


Người phát ngôn Bộ Y tế Libya, ông Amar Surmani cho biết một số gia đình đã gửi bệnh nhân sang Tunisia để điều trị tốt hơn, nhưng 13 người trong số này đã tử vong trên đường. Hiện rất nhiều nạn nhân ngộ độc đang trong tình trạng nguy kịch. Các bác sĩ và bệnh viện trong toàn thành phố và các vùng ngoại ô đang được đặt trong tình trạng khẩn cấp vì số người bị ngộ độc có thể tiếp tục tăng.


Loại rượu trên được chưng cất từ nhiều loại quả khác nhau như nho, sung, chà là, và được pha chế bằng Methanol nên có thể dẫn tới suy thận, mù mắt hoặc động kinh. Trong các nạn nhân đã uống rượu này đã có ít nhất 40 người bị hỏng thị lực. Theo truyền thông địa phương, loại rượu Bokha nói trên có bán tại nhiều khu vực khác nhau trong thủ đô và các vùng ngoại ô. 


Bộ Y tế Libya ngày 11/3 đã ra tuyên bố kêu gọi người dân không uống rượu vì không có lợi cho sức khỏe và vi phạm luật Hồi giáo. Việc bán và tiêu thụ rượu là hành động bất hợp pháp tại Libya, tuy nhiên rượu vẫn xuất hiện tại chợ đen.



TTXVN/Tin tức


Cảnh báo nguy cơ ngộ độc rượu ngày Tết

Tết Nguyên đán Quý Tỵ đang đến gần, các mặt hàng trên thị trường, nhất là rượu bia bắt đầu vào thời điểm “nóng” với sức tiêu thụ cao. Việc sử dụng rượu tự nấu, tự pha tồn tại đã nhiều năm, tạo thành thói quen không tốt cũng là nguyên nhân trực tiếp ảnh hưởng tới sức khỏe của người dân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN