Nhật - Hàn - Mỹ nhấn mạnh ý nghĩa dấu mốc của hội nghị thượng đỉnh 3 bên

Ngày 17/8, trước khi lên đường sang tham dự hội nghị thượng đỉnh 3 bên Mỹ - Nhật - Hàn tại Trại David, bang Maryland (Mỹ), Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cam kết tăng cường quan hệ với Washington và Seoul.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cam kết tăng cường quan hệ với Washington và Seoul. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu với báo giới tại thủ đô Tokyo, Thủ tướng Kishida khẳng định tầm quan trọng của hội nghị thượng đỉnh 3 bên Mỹ - Nhật - Hàn trong bối cảnh môi trường an ninh ngày càng xấu đi. Ông nhấn mạnh: "Đây là động thái lịch sử nhằm tăng cường quan hệ đối tác chiến lược giữa 3 nước, dựa trên mối quan hệ song phương mạnh mẽ chưa từng có với Mỹ và Hàn Quốc". 

Theo các nguồn tin, dự kiến sau khi tham dự hội nghị thượng đỉnh 3 bên Mỹ - Nhật - Hàn tại Trại David, 3 nhà lãnh đạo sẽ đưa ra tuyên bố chung và cùng họp báo. Thủ tướng Kishida sẽ gặp song phương với Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol. 

Cùng ngày, theo hãng tin Yonhap, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã đến thủ đô Washington. Trong bài phát biểu tại lễ kỷ niệm 78 năm Ngày giải phóng Bán đảo Triều Tiên khỏi ách đô hộ của quân phiệt Nhật Bản trong Chiến tranh Thế giới thứ hai (15/8/1945 - 15/8/2023), Tổng thống Yoon Suk Yeol đánh giá hội nghị thượng đỉnh 3 bên Mỹ - Nhật - Hàn là "dấu mốc mới trong hợp tác 3 bên", góp phần vào tiến trình hòa bình và thịnh vượng trên Bán đảo Triều Tiên nói riêng và đối với khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương rộng lớn nói chung.

Hội nghị thượng đỉnh ba bên Mỹ - Nhật - Hàn ngày 18/8 tại Trại David sẽ là hội nghị thượng đỉnh đầu tiên giữa 3 bên được tổ chức độc lập và cũng là lần đầu tiên Tổng thống Biden mời các nhà lãnh đạo nước ngoài tới Trại David. Giới phân tích cho rằng động thái này thể hiện mong muốn của Tổng thống Mỹ muốn làm sâu sắc quan hệ với hai đồng minh ở Đông Bắc Á là Nhật Bản và Hàn Quốc.

Các bên dự kiến sẽ ra tuyên bố chung với những nội dung như đồng ý thiết lập các cuộc họp ba bên thường niên, phác thảo sự hợp tác ba bên trong các lĩnh vực phát triển tên lửa, an ninh mạng, an ninh kinh tế và vấn đề Triều Tiên…

Trong một tuyên bố ngày 16/8, Điều phối viên phụ trách truyền thông chiến lược của Hội đồng An ninh Quốc gia thuộc Nhà Trắng John Kirby tuyên bố hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nhật - Hàn sẽ nâng quan hệ hợp tác 3 bên lên tầm cao mới. Theo ông Kirby, lãnh đạo 3 nước cũng sẽ chú trọng thảo luận những cách thức thể chế hóa mối quan hệ hợp tác Mỹ - Nhật - Hàn.

Quan chức Nhà Trắng nêu rõ: “Hội nghị thượng đỉnh 3 bên lần này hoàn toàn tập trung đưa ra những biện pháp quyết đoán hướng tới mục tiêu cải thiện hợp tác giữa chúng tôi theo định dạng 3 bên”. Trong khi đó, Điều phối viên Nhà Trắng phụ trách khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương Kurt Campbell bày tỏ hi vọng hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nhật - Hàn sẽ đưa ra những sáng kiến đầy tham vọng nhằm duy trì tiến triển trong quan hệ giữa 3 đồng minh.

Ngọc Hà (TTXVN)
Nhà Trắng: Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nhật - Hàn sẽ nâng tầm quan hệ 3 bên
Nhà Trắng: Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nhật - Hàn sẽ nâng tầm quan hệ 3 bên

Điều phối viên phụ trách truyền thông chiến lược của Hội đồng An ninh Quốc gia thuộc Nhà Trắng John Kirby ngày 16/8 tuyên bố hội nghị thượng đỉnh Mỹ -Nhật - Hàn tới đây sẽ nâng quan hệ hợp tác 3 bên lên tầm cao mới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN