Nhà vua Thái Lan phê chuẩn nội các của tân Thủ tướng Srettha

Phóng viên TTXVN tại Bangkok dẫn Công báo Hoàng gia Thái Lan ngày 2/9 cho biết Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn đã phê chuẩn nội các của tân Thủ tướng Srettha Thavisin.

Chú thích ảnh
Tân Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin tại cuộc họp báo ở Bangkok, ngày 23/8/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo công báo trên, Nhà vua Maha Vajiralongkorn đã bổ nhiệm các bộ trưởng do Thủ tướng Srettha lựa chọn. Theo danh sách nội các công bố trên Công báo Hoàng gia, ông Srettha ngoài chức danh Thủ tướng Chính phủ sẽ kiêm thêm chức Bộ trưởng Tài chính.

Sáu Phó Thủ tướng bao gồm ông Phumtham Wechayachai (thuộc đảng Pheu Thai - Vì nước Thái) kiêm nhiệm chức Bộ trưởng Thương mại; ông Somsak Thepsutin (Pheu Thai); ông Parnpree Bahiddha-Nukara (Pheu Thai), kiêm nhiệm chức Bộ trưởng Ngoại giao; ông Anutin Charnvirakul (đảng Bhumjaithai - Tự hào Thái Lan), kiêm nhiệm Bộ trưởng Nội vụ; Tướng cảnh sát Patcharawat Wongsuwon (đảng Palang Pracharath Party - Quyền lực Nhà nước Nhân dân, PPRP), kiêm nhiệm Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường; và ông Pirapan Salirathavibhaga (đảng United Thai Nation - Quốc gia Thái Lan Thống nhất, UTN), kiêm nhiệm Bộ trưởng Năng lượng.

Một số nhân vật đáng chú ý khác trong nội các mới của Thái Lan gồm có bà Puangpetch Chunla-iad (đảng Pheu Thai) giữ chức Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, và ông Sutin Klungsang (cũng thuộc Pheu Thai) giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng. 

Trước đó, ông Srettha - ứng cử viên của đảng Pheu Thai - được bầu làm Thủ tướng thứ 30 của Thái Lan vào ngày 22/8 sau khi giành được đa số phiếu ủng hộ trong cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội. Chính phủ của ông Srettha là liên minh 11 đảng do đảng Pheu Thai lãnh đạo, trong đó có các đảng lớn trong chính quyền của Thủ tướng tiền nhiệm Prayut Chan-o-cha.

Theo thông báo của người phát ngôn Hạ viện Thái Lan Khamphee Dithakorn, sau khi nội các mới nhận được sự tán thành của Hoàng gia, Thủ tướng Srettha sẽ cùng nội các đến diện kiến Nhà vua Maha Vajiralongkorn để làm nghi thức tuyên thệ.

Tiếp đó, Thủ tướng Srettha sẽ thông báo tới Chủ tịch Hạ viện Wan Muhammad Nor Matha những chính sách của chính phủ mới và Chủ tịch Hạ viện sẽ triệu tập phiên họp chung của Quốc hội để chính phủ đưa ra tuyên bố chính sách. Theo một nguồn tin trên báo Bangkok Post, chính phủ mới có kế hoạch đưa ra tuyên bố chính sách trước Quốc hội Thái Lan vào ngày 8/9 và cuộc họp nội các đầu tiên dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 12/9.

Đỗ Sinh (TTXVN)
Thủ tướng Thái Lan ưu tiên gặp lãnh đạo các hãng hàng không ngay khi nhậm chức
Thủ tướng Thái Lan ưu tiên gặp lãnh đạo các hãng hàng không ngay khi nhậm chức

Chiều 28/8, Tân Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin ngay khi vừa nhậm chức đã dành thời gian gặp lãnh đạo các hãng hàng không hàng đầu tại đất nước Chùa Vàng gồm có: ThaiAirway, Thai Vietjet, ThaiAirasia... để trao đổi về phát triển hàng không, du lịch.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN