Nhà vua Thái Lan phê chuẩn Thủ tướng mới

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, người phát ngôn Hạ viện, ông Kampee Ditthakorn cho biết ông Srettha Thavisin đã được Nhà vua phê chuẩn làm Thủ tướng thứ 30 của Thái Lan sau khi vượt qua cuộc bỏ phiếu bầu thủ tướng tại Quốc hội hôm 22/8.

Chú thích ảnh
Ứng viên Thủ tướng của đảng Pheu Thai (Vì nước Thái) Srettha Thavisin phát biểu tại phiên họp của đảng ở thủ đô Bangkok, Thái Lan ngày 21/8/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo ông Kampee, Lệnh phê chuẩn của hoàng gia sẽ được chính thức công bố vào lúc 18h00 ngày 23/8 tại trụ sở của đảng Pheu Thai (Vì nước Thái).

Trước đó, trong cuộc bỏ phiếu diễn ra tại Quốc hội, ông Srettha đã nhận được 482 phiếu ủng hộ, 165 phiếu chống và 81 phiếu trắng, vượt quá bán trong tổng số 747 ghế nghị sĩ của lưỡng viện. Ông cũng là ứng cử viên duy nhất trong cuộc bỏ phiếu này.

Huy Tiến (TTXVN)
Thủ tướng đắc cử Thái Lan: Cam kết đấu tranh chống đói nghèo và bất bình đẳng
Thủ tướng đắc cử Thái Lan: Cam kết đấu tranh chống đói nghèo và bất bình đẳng

Ông Srettha Thavisin - lãnh đạo của một trong những tập đoàn bất động sản nổi tiếng nhất Thái Lan đã trở thành Thủ tướng đắc cử của "đất nước Chùa Vàng" chỉ 9 tháng sau khi gia nhập đảng Pheu Thai (Vì nước Thái).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN