Nhà máy khí đốt ở Na Uy nối lại hoạt động

Ngày 27/5, tập đoàn năng lượng Equinor của Na Uy thông báo nhà máy khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) duy nhất ở nước này đã được vận hành trở lại sau trận hỏa hoạn vào năm 2020 và sẽ sớm bắt đầu sản xuất.

Chú thích ảnh
Nhà máy Hammerfest của Na Uy. Ảnh: Equinor 

Nhà máy Hammerfest đóng góp khoảng 5% tổng công suất xuất khẩu khí đốt của Na Uy - nhà cung cấp LNG lớn thứ hai của châu Âu, sau Nga. Việc khởi động lại hoạt động của nhà máy được cho là sẽ giúp tăng lượng xuất khẩu khí đốt của Na Uy sang các nước châu Âu trong bối cảnh khủng hoảng nguồn cung do tác động của cuộc xung đột ở Ukraine.

Phát biểu với báo giới, người phát ngôn của tập đoàn Equinor, ông Gisle Ledel Johannessen, cho biết nhà máy Hammerfest đã hoàn tất công tác sửa chữa, vận hành thử và đang khởi động quá trình làm mát. Sau khi kết thúc quá trình làm mát, bước tiếp theo là bơm LNG vào các bể chứa. Ông Johannessen cho hay các quy trình này sẽ hoàn tất "trong một thời gian ngắn".

Mỗi năm nhà máy Hammerfest ở miền Bắc Na Uy sản xuất gần 4,65 triệu tấn LNG. Nhà máy này đã bị hư hại trong trận hỏa hoạn xảy ra vào tháng 9/2020 và đã phải tạm ngừng hoạt động. Tháng 3 vừa qua, Na Uy đã công bố các biện pháp nhằm duy trì tối đa sản lượng khí đốt để giúp châu Âu giảm phụ thuộc vào nguồn cung của Nga. Na Uy cung cấp 20-25% nhu cầu khí đốt của Liên minh châu Âu (EU) và Anh, trong khi Nga cung cấp khoảng 40%.

Phan An
300.000 người có thể bị mất việc nếu Nga ngưng cấp khí đốt cho Áo
300.000 người có thể bị mất việc nếu Nga ngưng cấp khí đốt cho Áo

Việc ngưng dòng chảy khí đốt Nga tại Áo sẽ là "đòn giáng mạnh" đối với người dân Áo vì điều này đe dọa “thổi bay” khoảng 300.000 việc làm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN