Người Arab và Do Thái ở Israel cùng nhau vượt khó khăn

Tình nguyện viên thuộc các sắc tộc khác nhau đang phối hợp để giúp đỡ nạn nhân bạo lực cũng như dọn dẹp các hầm tránh bom tại Israel.

Chú thích ảnh
Người Arab và Do Thái cùng dọn hầm tránh bom công cộng tại thành phố Haifa, Israel. Ảnh: Guardian

Tờ Guardian (Anh) cho biết, trước tình hình căng thẳng leo thang giữa Israel và lực lượng Hamas, người dân Do Thái và Palestine ở Israel đã thể hiện tình đoàn kết.

Sally Abed, lãnh đạo của Standing Together (phong trào người Arab - Do Thái lớn nhất ở Israel) chia sẻ: “Bạn tôi đã mất anh trai. Chúng tôi cũng đau buồn. Hiện tại rất khó để trở thành một công dân Palestine của Israel, không có chỗ cho tiếng nói của chúng tôi, nhưng chúng tôi đang làm bất cứ điều gì có thể để duy trì tinh thần đoàn kết giữa Israel và Palestine, đồng thời nhận diện các tác nhân kích động và bạo lực trước khi chúng bùng phát”.

Chú thích ảnh
Lực lượng an ninh chuyển người bị thương tới bệnh viện ở thành phố Ashkelon, miền Nam Israel, sau vụ tấn công bằng rocket từ Dải Gaza, ngày 7/10. Ảnh: AFP/TTXVN

Khoảng 20% trong dân số 10 triệu người của Israel là người Arab, bao gồm cả cộng đồng Hồi giáo, Cơ đốc giáo và Bedouin. Họ phải đối mặt với sự phân biệt đối xử có hệ thống.

Sau khi lực lượng Hamas xâm nhập vào lãnh thổ Israel hôm 7/10 và bắt cóc nhiều người, các bộ lạc Bedouin ở sa mạc Negev (Israel) đã phản ứng nhanh chóng và tổ chức các đội tình nguyện gồm 600 người để tìm người mất tích.

Ông Sleman Shlebe, người dân làng Bir Hadaj, nói với tờ Haaretz: “Chúng tôi thấy có hỗn loạn lớn và nhận ra rằng phải làm điều gì đó. Chúng tôi nghe nói về người mất tích ở cả cộng đồng Arab và Do Thái. Chúng tôi nắm khá rõ và quen thuộc với miền Nam, do đó có thể giúp đỡ. Chúng tôi chia nhau ra trên xe và mọi người chịu trách nhiệm về những việc khác nhau: tập hợp thông tin, cứu hộ và sơ cứu”.

Tại thành phố Jaffa ở phía Nam Tel Aviv, các nhóm WhatsApp đã được huy động vào đêm 7/10 để tổ chức một lực lượng bảo vệ dân sự chung giữa người Arab và người Do Thái. Họ chủ trương bảo vệ người dân địa phương thuộc mọi thành phần. Đến nay họ có trên 1.000 thành viên.

Trong khi đó, những người tị nạn Eritrea ở Tel Aviv đã nấu bữa ăn cho hàng nghìn người phải di dời.

Ông Alon-Lee Green, người đồng sáng lập Standing Together nói: “Những gì chúng ta thấy ở Standing Together là người Arab mở cửa nhà cho những người phải di dời, gửi các gói thực phẩm và đồ chơi, đồng thời nỗ lực ngăn chặn hành vi kích động trực tuyến”.

Green nói: “Tôi hy vọng tình đoàn kết mà chúng tôi đã xây dựng giữa các cộng đồng khác nhau có thể tồn tại trong thời điểm phân cực như hiện nay”.

Hà Linh/Báo Tin tức (Theo Guardian)
Xung đột Israel - Hamas: Tổng thống Mỹ tuyên bố cần phải có chính quyền Palestine
Xung đột Israel - Hamas: Tổng thống Mỹ tuyên bố cần phải có chính quyền Palestine

Trong khi tuyên bố cần phải loại bỏ phong trào Hồi giáo Hamas, Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng nhấn mạnh việc Israel tái chiếm Dải Gaza sẽ là một “sai lầm lớn” và “cần phải có con đường dẫn đến Nhà nước Palestine”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN