Xung đột Israel - Hamas: Tổng thống Mỹ tuyên bố cần phải có chính quyền Palestine

Trong khi tuyên bố cần phải loại bỏ phong trào Hồi giáo Hamas, Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng nhấn mạnh việc Israel tái chiếm Dải Gaza sẽ là một “sai lầm lớn” và “cần phải có con đường dẫn đến Nhà nước Palestine”.

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Joe Biden (trái) và Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas tại cuộc gặp ở Bờ Tây ngày 15/7/2022. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo hãng tin Reuters của Anh ngày 16/10, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã xuất hiện trong chương trình 60 Minutes của CBS hôm 15/10 cùng tuyên bố rằng cần phải loại bỏ các tay súng Hamas nhưng cần phải có con đường dẫn đến một nhà nước Palestine.

Khi được hỏi liệu ông có tin rằng Hamas phải bị loại bỏ hoàn toàn hay không, Biden nói: "Có, tôi tin. Nhưng cần phải có chính quyền Palestine. Cần có con đường dẫn đến một nhà nước Palestine".

Cũng trong chương trình này, tờ The Times of Israel cho biết thêm, ông Biden còn nói rằng rằng Hamas “đã tham gia vào hành động man rợ gây hậu quả nghiêm trọng như Holocaust”.

Tuy nhiên, theo ông Biden, việc Israel tái chiếm Dải Gaza sẽ là một “sai lầm lớn” và Israel cần “hiểu rằng một bộ phận đáng kể người dân Palestine không có chung quan điểm với Hamas và Hezbollah”.

Ngoài ra, ông Biden còn tin tưởng là “sẽ có khả năng những người vô tội ở Gaza có thể tiếp cận được thuốc men, thực phẩm và nước uống”.

Trong một diễn biến liên quan cùng ngày, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp phía Venezuela, ông Nicolas Maduro để thảo luận về những diễn biến khó khăn ở Palestine.

Theo hãng thông tấn chính thức WAFA của Palestine, trong điện đàm, Tổng thống Palestine nhấn mạnh “các chính sách, chương trình và quyết định của Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) là đại diện cho người dân Palestine với tư cách là đại diện hợp pháp duy nhất của người dân Palestine chứ không phải chính sách của bất kỳ tổ chức nào khác”.

Hãng tin Reuters cho biết câu này đã được chỉnh sửa so với bản tin ban đầu được WAFA phát đi vài giờ trước đó. Câu nguyên văn khi đó là: “Tổng thống cũng nhấn mạnh rằng các chính sách và hành động của Hamas không đại diện cho người dân Palestine, và các chính sách, chương trình và quyết định của (Tổ chức Giải phóng Palestine) đại diện cho người dân Palestine với tư cách là đại diện hợp pháp duy nhất của họ”.

Chú thích ảnh
Nhiều tòa nhà bị phá hủy sau trận oanh kích của quân đội Israel xuống thành phố Gaza, ngày 10/10/2023. Ảnh: THX/TTXVN

Sáng 7/10, Hamas phát động Chiến dịch Cơn lũ Al-Aqsa tấn công Israel cả trên bộ, trên không và trên biển trong một nỗ lực mà họ gọi là “trận chiến vĩ đại nhất nhằm chấm dứt sự chiếm đóng cuối cùng trên Trái đất”.

Để đáp trả, Israel đã triển khai Chiến dịch Những thanh kiếm sắt, đặt đất nước trong tình trạng chiến tranh, thành lập Nội các thời chiến và quyết định huy động 360.000 quân dự bị, từ ngày 13/10 bắt đầu kêu gọi người dân Gaza ở phía Bắc đi về phía Nam để chuẩn bị cho cuộc chiến tổng lực theo ba hướng: trên không, trên biển và trên bộ.

Theo phía Israel, cuộc tấn công của Hamas tới nay đã làm làm 1.900 người Israel thiệt mạng. Trong khi đó, cơ quan y tế ở Gaza ngày 15/10 cho biết, sau cuộc tấn công của Hamas vào Israel, Dải Gaza đã hứng chịu các cuộc tấn công của Israel, dẫn đến cái chết của 2.329 người.

Như vậy, số người thiệt mạng ở Gaza trong 8 ngày qua đã vượt qua số người tử vong trong cuộc xung đột Gaza-Israel năm 2014. Dữ liệu từ Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc cho thấy khi đó xung đột đã làm ít nhất 2.251 người Palestine thiệt mạng ở Gaza trong 50 ngày chiến sự.

Xung đột Israel - Hamas cũng khiến ít nhất 430.000 người phải dời bỏ nhà cửa.

Thành Nam/Báo Tin tức
Tổng thống Abbas nói hành động của Hamas không đại diện cho người Palestine
Tổng thống Abbas nói hành động của Hamas không đại diện cho người Palestine

Hãng thông tấn chính thức WAFA của Palestine ngày 16/10 đưa tin Tổng thống Chính quyền Palestine Mahmoud Abbas cho biết các hành động và chính sách của phong trào Hồi giáo Hamas không đại diện cho người dân Palestine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN