Ngoại trưởng Syria lần đầu đến thăm Saudi Arabia kể từ năm 2011

Hãng thông tấn chính thức (SANA) của Syria đưa tin Ngoại trưởng nước này, ông Faisal Mekdad, đã đến Saudi Arabia ngày 12/4. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một Ngoại trưởng Syria tới Saudi Arabia kể từ năm 2011 khi xung đột tại Syria nổ ra.

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Syria Faisal Mekdad. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo SANA, Ngoại trưởng Faisal Mekdad và phái đoàn Syria đã đến thành phố Jeddah, bắt đầu chuyến thăm làm việc theo lời mời của người đồng cấp Saudi Arabia Faisal bin Farhan. Dự kiến chương trình làm việc bao gồm các cuộc thảo luận về quan hệ song phương và các vấn đề hai bên cùng quan tâm.

Trong bối cảnh quan hệ giữa Damacus và Riyadh có nhiều dấu hiệu tan băng thời gian gần đây, chuyến thăm này được cho là tạo thêm cơ sở để tin rằng hai bên đang hướng tới việc khôi phục quan hệ song phương. Saudi Arabia sẽ tổ chức hội nghị cấp ngoại trưởng các nước trong khu vực vào ngày 14/4 để thảo luận về việc đưa Syria trở lại Liên đoàn Arab.

Lê Ánh (TTXVN)
 Ai Cập, LHQ thảo luận về giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Syria
Ai Cập, LHQ thảo luận về giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Syria

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry ngày 9/4 đã có cuộc điện đàm với Đặc phái viên Liên hợp quốc (LHQ) về Syria Geir Pederson để thảo luận về những cách thức nhằm thúc đẩy giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng ở quốc gia Trung Đông này.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN