Syria mở lại Đại sứ quán tại Tunisia

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông - Bắc Phi, ngày 5/4, hãng thông tấn Syria (SANA) đưa tin nước này sẽ mở lại đại sứ quán và bổ nhiệm một đại sứ tại Tunisia trong những ngày tới.

Đầu tháng 2, Tổng thống Tunisia Kais Saied quyết định nâng cấp đại diện ngoại giao tại Syria. Tháng trước, ông tuyên bố cần bổ nhiệm đại sứ tại quốc gia Trung Đông này

SANA cho biết thêm Ngoại trưởng Syria Faysal Mikdad đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Tunisia Nabil Ammar. Trong cuộc hội đàm, ông Ammar đã truyền đạt quyết định của lãnh đạo Tunisia về việc tăng cường hoạt động của Đại sứ quán nước này tại thủ đô Damascus của Syria và bổ nhiệm một đại sứ đứng đầu phái đoàn ngoại giao. Ngoài ra, các bộ trưởng cũng trao đổi lời chúc mừng nhân dịp tháng lễ Ramadan và thảo luận về quan hệ song phương.

Hầu hết các quốc gia Arab đã triệu hồi người đứng đầu cơ quan ngoại giao của họ khỏi Syria từ năm 2012 sau khi xung đột bùng phát tại quốc gia này.

Nguyễn Tú (TTXVN)
Nhật Bản mở lại Đại sứ quán tại Ukraine sau 7 tháng đóng cửa
Nhật Bản mở lại Đại sứ quán tại Ukraine sau 7 tháng đóng cửa

Theo hãng tin Kyodo, ngày 5/10, Chính phủ Nhật Bản thông báo nước này sẽ mở lại Đại sứ quán tại Ukraine sau 7 tháng đóng cửa do lo ngại tình hình xung đột ở nước sở tại.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN