Nghị sĩ đảng Dân chủ muốn luận tội Tổng thống Donald Trump

Một nghị sĩ bang California thuộc đảng Dân chủ đã có kế hoạch yêu cầu luận tội Tổng thống Mỹ Donald Trump, cho biết mình đã có đủ bằng chứng để buộc tội ông Trump “cản trở công lý”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Theo The Market Watch, nghị sĩ Brad Sherman đã trở thành thành viên Quốc hội Mỹ thuộc đảng Dân chủ gần đây nhất đề cập đến việc luận tội Tổng thống. Ngày 12/6,  ông Brad Sherman cho biết đã đưa cho các thành viên Hạ viện xem một bản báo cáo liên quan tới việc luận tội ông Trump.

Trước đó, nghị sĩ đảng Dân chủ Al Green của bang Texas là nghị sĩ đầu tiên tại Quốc hội Mỹ chính thức lên tiếng yêu cầu luận tội Tổng thống Trump ngay tại Hạ viện. Một nghị sĩ khác là Maxine Waters của bang California cũng đã nêu rõ ràng kiến nghị tiến hành luận tội tổng thống.

Tuy nhiên, việc luận tội Tổng thống Mỹ Donald Trump được đánh giá là không có nhiều khả năng thành công bởi đảng Cộng hòa, hiện chiếm đa số tại cả Thượng viện và Hạ viện, có vẻ sẽ không ủng hộ vấn đề này. 

Thực tế cũng cho thấy tới nay, chưa có tổng thống Mỹ nào bị bãi nhiệm do kết quả của quá trình luận tội. Từng có hai tổng thống bị Hạ viện luận tội nhưng rốt cuộc cũng đã trắng án tại Thượng viện là Tổng thống Andrew Johnson năm 1868 và Tổng thống Bill Clinton năm 1999.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 11/6, cựu công tố viên liên bang, ông Preet Bharara, đã có cuộc phỏng vấn đầu tiên trên truyền hình sau khi bị Tổng thống Mỹ Donald Trump sa thải. 

Trả lời Đài ABC, ông Bharara nói  rằng có bằng chứng để bắt đầu luận tội ông Trump vì “cản trở công lý” - ngăn chặn cuộc điều tra cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Michael Flynn.

Trước đó, tờ "New York Times" ngày 16/5 trích một bản ghi nhớ do ông Comey viết, trong đó nói rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gây áp lực buộc ông Comey phải chấm dứt cuộc điều tra nhằm vào mối liên hệ giữa ông Flynn với các quan chức Nga, vụ việc đã khiến ông Flynn phải từ chức vào tháng 2 vừa qua.

Về phần mình, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bác bỏ từng nói cựu Giám đốc Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) James Comey chấm dứt cuộc điều tra về mối quan hệ của ông Flynn với Nga.


Trần Minh/Báo Tin Tức
Cựu Giám đốc FBI James Comey có thể đối mặt bản án 35 năm tù
Cựu Giám đốc FBI James Comey có thể đối mặt bản án 35 năm tù

Cựu chuyên gia phân tích William Binney của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) nhận định rằng cựu Giám đốc Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) James Comey có thể sẽ bị kết tội tiết lộ thông tin mật và có thể đối mặt với án 35 năm tù.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN