Ngành đường sắt Trung Quốc 'tối mắt tối mũi' dịp nghỉ lễ

Ngành du lịch Trung Quốc đang chứng kiến số lượng hành khách lựa chọn hình thức di chuyển này tăng kỷ lục trong dịp cao điểm du lịch nghỉ lễ trong năm này.

Chú thích ảnh
Hành khách tại nhà ga đường sắt Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Theo Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Trung Quốc, ngày 29/9 đã ghi nhận số chuyến đi bằng tàu hỏa của hành khách Trung Quốc đạt  kỷ lục 20,098 triệu chuyến. Đây là ngày thứ 3 trong đợt cao điểm du lịch kéo dài 12 ngày nhân dịp nghỉ lễ Quốc khánh và Tết Trung thu tại Trung Quốc.

Trước đó, tập đoàn dự báo mỗi ngày sẽ phục vụ 17,6 triệu chuyến đi với tổng số 12.180 tàu chở khách đang hoạt động.

Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Trung Quốc cho biết trong đợt cao điểm du lịch kéo dài từ ngày 27/9 đến ngày 8/10, trên toàn quốc sẽ ghi nhận tổng cộng 190 triệu chuyến đi bằng tàu hỏa.

TTXVN/Báo Tin tức
Trung Quốc khánh thành tuyến đường sắt cao tốc vượt biển đầu tiên
Trung Quốc khánh thành tuyến đường sắt cao tốc vượt biển đầu tiên

Ngày 28/9, Trung Quốc đã khánh thành và đưa vào vận hành tuyến đường sắt cao tốc vượt biển đầu tiên, nối các thành phố Phúc Châu, Hạ Môn và Chương Châu ở tỉnh Phúc Kiến.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN