Năng lực xây đường sắt cao tốc xuyên biển của Trung Quốc

Một quan chức cấp cao chính phủ Trung Quốc ngày 14/9 tuyên bố nước này đã sẵn sàng về năng lực kỹ thuật để xây dựng tuyến đường sắt cao tốc nối tỉnh Phúc Kiến và Đài Loan (Trung Quốc).

Chú thích ảnh
Một tuyến đường sắt cao tốc của Trung Quốc. Ảnh: Getty Images

Tờ Chinadaily dẫn lời ông Cong Liang, Phó Chủ tịch Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia (NDRC) Trung Quốc, cho biết những nỗ lực chung sẽ được thực hiện để hiện thực hóa giấc mơ của người dân hai bên eo biển Đài Loan là được đi tàu cao tốc vượt biển càng sớm càng tốt.

Ông Cong Liang phân tích rằng một khi kết nối cơ sở hạ tầng xuyên eo biển đã sẵn sàng, nhiều hàng hóa từ Đài Loan sẽ có thể đến thị trường châu Á và châu Âu thông qua Đường sắt tốc hành Trung Quốc - châu Âu và các phương tiện vận tải khác.

Trong những năm gần đây, Phúc Kiến đã đẩy mạnh xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông với mạng lưới vận tải toàn diện. Ông Cong Liang cho hay điều này tạo điều kiện về mặt kỹ thuật để có thể xây dựng một tuyến giao thông cao tốc nối liền Phúc Kiến với Đài Loan.

Theo Quy hoạch mạng lưới đường cao tốc quốc gia Trung Quốc được ban hành năm 2022, đường cao tốc và đường sắt cao tốc nối Bắc Kinh với Đài Loan, đi qua Phúc Châu, thủ phủ Phúc Kiến, sẽ hoàn thành vào năm 2035.

Hà Linh/Báo Tin tức (Theo Chinadaily)
Trung Quốc: Hàng nghìn người sơ tán do bão Haikui tại Đài Loan
Trung Quốc: Hàng nghìn người sơ tán do bão Haikui tại Đài Loan

Tại Đài Loan (Trung Quốc), nhiều chuyến bay nội địa đã bị hủy và gần 3.000 người đã phải sơ tán khi bão Haikui được dự báo sẽ đổ bộ trong ngày 3/9 gây mưa lớn và gió mạnh ở phía Đông và Nam hòn đảo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN