Ngành dầu khí Mỹ ủng hộ ông Trump làm tổng thống

Các nhà tài trợ trong ngành dầu mỏ bắt đầu quyên góp nhiều tiền hơn cho ông Trump kể từ nửa cuối năm 2023.

Chú thích ảnh
Cựu Tổng thống Mỹ Trump tới tòa án liên bang Manhattan ở New York, ngày 26/1/2024. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngành dầu khí Mỹ đã quyên góp 7,36 triệu USD cho chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống Donald Trump, rõ ràng ủng hộ ông hơn đối thủ cạnh tranh trong Đảng Cộng hòa Nikki Haley và hơn Tổng thống đương nhiệm Joe Biden, người đã khiến ngành này tức giận với hầu hết các chính sách năng lượng của ông Biden kể từ khi nhậm chức.

Theo dữ liệu do OpenSecrets thu thập, các nhóm ủng hộ chiến dịch tranh cử của ông Trump trong lĩnh vực năng lượng và tài nguyên thiên nhiên đã quyên góp 7.365.208 USD cho ông Trump, so với chỉ 807.233 USD cho bà Haley và chỉ 634.736 USD cho chiến dịch của Tổng thống Biden.

Tờ Bloomberg lưu ý rằng một số nhà tài trợ trong ngành dầu khí, ví dụ như nhà tiên phong về dầu đá phiến Harold Hamm, năm ngoái đã quyên góp cho cả bà Haley và Thống đốc bang Florida Ron DeSantis, vì họ không tin ông Trump có cơ hội thắng cử.

Tuy nhiên, các nhà tài trợ trong ngành dầu mỏ bắt đầu quyên góp nhiều tiền hơn cho ông Trump kể từ nửa cuối năm 2023.

Trong khi đó, ngành dầu khí Mỹ không tăng cường quyên góp cho chiến dịch tranh cử của Tổng thống Biden, dù sản lượng dầu khí của Mỹ đạt mức cao kỷ lục trong nhiệm kỳ của ông.

Sản xuất dầu khí và xuất khẩu xăng dầu và LNG (khí tự nhiên hóa lỏng) của Mỹ đã bùng nổ trong năm ngoái, nhưng đa số người trong ngành đều cho rằng điều này không phải do các chính sách của chính quyền Biden. Các quy định về phát thải khí mê-tan, việc tạm dừng cấp giấy phép mới cho các dự án xuất khẩu LNG là một số vấn đề gần đây nhất mà ngành dầu khí Mỹ đã chỉ trích chính quyền Biden.

Các hiệp hội ngành dầu mỏ thường xuyên cáo buộc các chính sách năng lượng của Tổng thống Biden là “thù địch” với ngành dầu khí Mỹ và làm suy yếu nền kinh tế cũng như việc làm của Mỹ.

Trong cuộc khảo sát năng lượng mới nhất của Fed ở Dallas, một giám đốc điều hành của công ty E&P cho biết: “Chính quyền Biden liên tục gây chiến với ngành dầu khí, nhưng thế giới thực vẫn cần ngành của chúng tôi”.

Vũ Thanh/Báo Tin tức (Theo oilprice.com)
Nước Mỹ lại ‘nóng’ tranh luận về tuổi tác của tổng thống
Nước Mỹ lại ‘nóng’ tranh luận về tuổi tác của tổng thống

Khi Tổng thống Dwight D. Eisenhower cân nhắc những ưu và nhược điểm của việc tranh cử nhiệm kỳ thứ hai, một yếu tố khiến ông lo ngại là tuổi tác. Và khi đó ông mới 64 tuổi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN