Nga-Iran đàm phán mua bán nước nặng

Hãng thông tấn RIA dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga ngày 25/4 cho biết nước này đang cân nhắc mua 40 tấn nước nặng từ Iran.

Lò phản ứng nước nặng Arak.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Hossein Jaber Ansari ngày 25/4 cho biết Tổ chức Năng lượng nguyên tử Iran (AEOI) đang đàm phán với phía Nga để bán một phần nước nặng của mình cho Moskva. Theo ông Ansari, Iran đã tiến hành đàm phán kĩ thuật với Mỹ và đã đạt một thỏa thuận bán nước nặng của nước này và hiện đang có cuộc đàm phán tương tự với Nga.

Theo quyết định của AEOI, Iran sẽ bán 70 tấn trong số 200 tấn nước nặng dự trữ của mình ra thị trường quốc tế.

Theo thỏa thuận hạt nhân lịch sử giữa Iran và các cường quốc hồi năm 2015, Tehran có trách nhiệm cắt giảm kho nước nặng, vốn là thành phần chế tạo vũ khí hạt nhân và sản xuất năng lượng hạt nhân.


Trước đó, nhà đàm phán hạt nhân cấp cao Iran Abbas Araqchi xác nhận AEOI và một công ty của Mỹ đã ký thỏa thuận bán 32 tấn nước nặng được sản xuất tại lò phản ứng Arak cho phía Mỹ. Thỏa thuận này được ký kết sau 3 tháng đàm phán, có trị giá 8,6 triệu USD.

TTXVN/Tin Tức
Mỹ mua 32 tấn nước nặng của Iran
Mỹ mua 32 tấn nước nặng của Iran

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 22/4 cho biết nước này sẽ mua 32 tấn nước nặng từ Iran để giúp Tehran giảm bớt quy mô chương trình hạt nhân của mình.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN