Nga và Mỹ không đàm phán ngầm

Nga và Mỹ không tiến hành bất cứ cuộc đàm phán ngầm nào và Moskva vẫn tiến hành công việc ngoại giao bình thường với Washington, cũng giống như với các quốc gia khác.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tại cuộc họp báo ngày 28/6/2016. Ảnh: Sputnik/TTXVN

Phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 10/3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói rằng Nga vẫn tiến hành công việc ngoại giao bình thường với Mỹ, giống như với các quốc gia khác. 

Theo bà Zakharova, xuất phát từ khái niệm chính sách đối ngoại đã được phê chuẩn, Moskva chỉ sử dụng trong công việc ngoại giao những phương pháp và truyền thống lịch sử chính sách đối ngoại của Nga, vốn được dựa trên luật pháp quốc tế và các chuẩn mực cơ bản trong quan hệ quốc tế.

Bà khẳng định, Nga đang tiến hành công việc ngoại giao bình thường, mang tính xây dựng, và nỗ lực hoạt động theo hướng này.

TTXVN/Tin Tức
Quan hệ Nga-Mỹ chỉ được định hình lại sau các cuộc gặp chính thức
Quan hệ Nga-Mỹ chỉ được định hình lại sau các cuộc gặp chính thức

Quan hệ Nga-Mỹ đến nay chưa bắt đầu được "định hình lại", cần chờ đến khi chính quyền mới của tân Tổng thống Mỹ Donald Trump được thành lập đầy đủ và sau các cuộc gặp chính thức đầu tiên sắp tới giữa Moskva và Washington.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN