Ngoại trưởng Lavrov: Căng thẳng Nga-Mỹ gây tổn hại lợi ích thế giới

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định căng thẳng trong quan hệ giữa nước này và Mỹ không có lợi cho lợi ích của người dân Mỹ cũng như việc giải quyết các vấn đề trên thế giới.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (trái) và người đồng cấp Mỹ John Kerry bên lề các hội nghị của Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) diễn ra tại Lima (Peru) từ 17-20/11. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 18/11, trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình "Russia 24", ông Lavrov cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump cũng đã thảo luận về quan hệ song phương.

Về vấn đề Syria, Ngoại trưởng Lavrov cho biết, đây sẽ là một chủ đề chính trong cuộc thảo luận tại Hội nghị Geneva, với sự tham gia của các đại diện từ Nga, Mỹ và các nước Trung Đông có liên quan đến cuộc xung đột ở Syria.

Trước đó, hôm 17/11, Ngoại trưởng Lavrov cho biết ông cũng đã thảo luận về "mọi khía cạnh" trong các vấn đề Aleppo (Syria) và Ukraine với người đồng cấp Mỹ John Kerry.

Trong một diễn biến liên quan,
tờ "Politico" (Mỹ) đăng bài viết nhận định việc tỷ phú Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016 có khả năng dẫn đến thực tế rằng các biện pháp trừng phạt Nga sẽ được dỡ bỏ ngay cả trước lễ nhậm chức chính thức của tân tổng thống Mỹ vào ngày 20/1/2017.

Bài viết trên cho rằng chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama đã cộng tác chặt chẽ với Liên minh châu Âu (EU) để duy trì sự thống nhất trong vấn đề trừng phạt Nga cũng như phô trương rằng họ đóng vai trò quan trọng trong chính sách kiềm chế Moskva.

Tuy nhiên, chiến thắng của ông Trump trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ lại đe dọa thỏa thuận mong manh này, do các nước châu Âu nghi ngờ rằng Tổng thống đắc cử Trump sẽ dỡ bỏ những hạn chế chống Nga. Theo quan điểm của tác giả bài viết, ngay từ trước lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Trump, sức ép đối với Moskva có khả năng sẽ giảm bớt và đó sẽ là "một chiến thắng nữa" dành cho Nga.

Ngay cả trước khi có kết quả bầu cử ở Mỹ, nhiều lãnh đạo châu Âu đã nhận định rằng các biện pháp trừng phạt Nga không những không hiệu quả mà còn gây phương hại cho EU. Theo quan điểm của các tác giả, nếu Washington không đủ sức làm thủ lĩnh đoàn kết châu Âu chống Moskva thì sẽ chẳng còn lại chút gì trong "quyết tâm của phương Tây nhằm đối chọi với sự xâm lăng của Nga".

TTXVN/Tin Tức
Tổng thống Obama hy vọng người kế nhiệm có chính sách thích hợp với Nga
Tổng thống Obama hy vọng người kế nhiệm có chính sách thích hợp với Nga

Ngày 17/11, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã bày tỏ hy vọng Tổng thống đắc cử Donald Trump sẽ có cách tiếp cận xây dựng trong hợp tác với Nga, song sẵn sàng "đương đầu" vói Moskva khi cần thiết.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN