Nga tăng 20% chi phí quốc phòng

Theo Đài Tiếng nói nước Nga, trong 4 năm tới, chi phí cho ngành công nghiệp quốc phòng của Nga sẽ tăng trung bình 20% mỗi năm, đến năm 2016 sẽ đạt mức 104 tỷ USD và đến năm 2020, Nga sẽ đầu tư 770 tỷ USD cho chương trình mua sắm vũ khí.

Xe tăng của quân đội Nga diễu binh trên Quảng trường Đỏ. Ảnh: AFP/TTXVN


Nhà phân tích quân sự Vladislav Shurygin cho biết sắp tới Nga sẽ chi những khoản tiền lớn để mua các thiết bị quân sự và vũ khí, thay vì trong 20 năm qua không được mua hoặc chỉ được mua từng chiếc, song phần lớn trong số đó sẽ được đầu tư vào việc phát triển các loại vũ khí mới. Nhờ đó, số lượng vũ khí và trang thiết bị hiện đại trong quân đội Nga sẽ tăng đến 50%.

Bên cạnh đó, sắp tới Nga sẽ sản xuất hàng loạt tên lửa "độc đáo có một không hai trên thế giới", có khả năng bắn rơi không chỉ máy bay không người lái mà còn cả máy bay tiêm kích F-22-Raptor. Ngoài thiết bị quân sự, Nga còn chi nhiều cho việc cải thiện điều kiện dịch vụ và đào tạo cán bộ nhằm đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của chiến tranh hiện đại, cũng như bổ sung đội ngũ quân đội có học vấn quân sự cao cấp.

Chương trình chiến lược về hiện đại hóa quân đội Nga được hoạch định cụ thể cho đến năm 2020. Dự kiến, trong năm 2013, lực lượng vũ trang Nga sẽ nhận được hệ thống tên lửa siêu hiện đại Pantsir-C1. Trong năm tới, Nga sẽ thành lập Trung tâm Liên bang đầu tiên của máy bay không người lái, đến năm 2015, quân đội sẽ sở hữu xe tăng mới T-99, và đến năm 2016 quân đội sẽ được trang bị hệ thống tên lửa phòng không S-500.


TTXVN/Tin tức

Châu Á sẽ vượt Mỹ về chi tiêu quốc phòng
Châu Á sẽ vượt Mỹ về chi tiêu quốc phòng

Công ty chuyên theo dõi thương mại quốc phòng toàn cầu IHS Jane's ngày 25/6 công bố báo cáo nhận định các cường quốc châu Á sẽ sớm vượt qua Mỹ về chi phí quốc phòng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN