Nga phá đường dây làm hộ chiếu giả cho IS

Cơ quan An ninh liên bang Nga (FSB) thông báo đã bắt giữ 14 đối tượng ở ngoại ô thủ đô Moskva vì tội làm hộ chiếu giả cho các phần tử thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Thông báo ngày 18/2 của FSB nêu rõ: "Sau khi thu thập đầy đủ các bằng chứng cần thiết về vụ án hình sự này, Nga đã tiến hành các chiến dịch quân sự và điều tra phối hợp ở khu vực thủ đô nhằm chặn đứng các hành vi làm giả hộ chiếu của nhóm này và bắt 'quả tang' 14 đối tượng".

Chiến dịch truy quét đường dây làm giấy tờ giả được FSB tiến hành với sự phối hợp của Bộ Nội vụ Nga. Nhóm tội phạm trên không chỉ làm giấy tờ giả cho những người từ Nga và các nước khác thuộc Liên Xô trước đây để tới Syria chiến đấu trong hàng ngũ của IS, mà còn cho cả những đối tượng trở về Nga nhằm thực hiện các hành động khủng bố, cực đoan và di cư trái phép.



TTXVN/Tin Tức (Theo Sputnik)
Nga cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ huấn luyện khủng bố IS
Nga cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ huấn luyện khủng bố IS

Thổ Nhĩ Kỳ có thể đang huấn luyện cho các phần tử khủng bố thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) không chỉ để tham chiến ở Syria mà nhiều khả năng còn ở cả Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN