Nga cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ huấn luyện khủng bố IS

Thổ Nhĩ Kỳ có thể đang huấn luyện cho các phần tử khủng bố thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) không chỉ để tham chiến ở Syria mà nhiều khả năng còn ở cả Nga.

Trong một bức thư gửi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ), Đại sứ Nga tại LHQ Vitaly Churkin cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ có thể đang huấn luyện cho các phần tử khủng bố thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) không chỉ để tham chiến ở Syria mà nhiều khả năng còn ở cả Nga.

Nội dung bức thư, được công bố ngày 17/2, có đoạn viết: "Được biết, các đại diện của IS - được sự hậu thuẫn từ các đơn vị tình báo Thổ Nhĩ Kỳ - đã lập một mạng lưới quy mô lớn ở Antalya để tuyển mộ những người đã tới Thổ Nhĩ Kỳ từ các quốc gia thuộc Liên Xô cũ, cho phép họ tham gia cuộc xung đột ở Syria và nhiều khả năng chuyển sang cả Nga". Ông Churkin đã cung cấp danh tính của những đối tượng tuyển mộ, trong đó có cả người gốc Nga và Azerbaijan.

Bên cạnh đó, Đại sứ Nga cho biết thêm hồi tháng 9/2014, một nhóm hơn 1.000 tay súng IS, "những đối tượng đến từ các quốc gia châu Âu và Trung Á" đã được phép đi qua biên giới Thổ Nhĩ Kỳ sang Syria.
TTXVN/Tin Tức
Thổ Nhĩ Kỳ đề xuất lập vùng an toàn ở Syria
Thổ Nhĩ Kỳ đề xuất lập vùng an toàn ở Syria

Thổ Nhĩ Kỳ đang tìm cách lập một “giới tuyến an toàn” bên trong lãnh thổ Syria, bao gồm cả thị trấn "điểm nóng" Azaz gần biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN