Nga nêu điều kiện khôi phục lưới điện ở Ukraine

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, ông Dmitry Medvedev lưu ý rằng việc chính quyền Kiev mua điện từ Slovakia sẽ khiến giá năng lượng tăng cao hơn nữa đối với cả người dân châu Âu và Ukraine.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: TASS

Theo hãng thông tấn TASS, viết trên kênh Telegram ngày 28/10, ông Dmitry Medvedev tuyên bố lưới điện ở Ukraine sẽ được khôi phục nếu như Kiev công nhận các yêu cầu của Moskva, được đặt trong khuôn khổ của chiến dịch quân sự đặc biệt và kết quả của các cuộc trưng cầu dân ý gần đây.

Phản ứng về quyết định nhập khẩu điện từ Slovakia của Chính phủ Ukraine, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga cho rằng đó không phải là giải pháp giúp cho nguồn cung cấp năng lượng ở Ukraine ổn định. Thay vào đó, Kiev nên thừa nhận tính hợp pháp của các yêu cầu trong khuôn khổ hoạt động quân sự đặc biệt của Nga cùng với kết quả trưng cầu dân ý của bốn khu vực Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhzhia. Nếu không, kế hoạch nhập khẩu điện của Kiev sẽ chỉ làm cho giá năng lượng ở Ukraine và châu Âu tăng hơn nữa. 

Tuy nhiên, Ukraine và phương Tây đã chỉ trích các cuộc trưng cầu dân ý tại bốn khu vực kể trên là bỏ phiếu giả, đồng thời không thừa nhận kết quả này.

Theo tờ Washington Post ngày 26/10, chiến dịch ném bom kéo dài hai tuần của Nga không tập trung vào các nhà máy phát điện được bảo vệ tốt, mà chủ yếu nhắm vào các nút mạng lưới quan trọng có nhiệm vụ giữ cho lưới điện Ukraine hoạt động và cung cấp các dịch vụ quan trọng.

Các quan chức cho biết hơn 1/3 số trung tâm truyền tải khó thay thế của Ukraine đã bị hư hỏng hoặc phá hủy.

Động thái thay đổi chiến thuật tấn công của Nga đang khiến các quan chức Ukraine và phương Tây lo lắng khi nhiệt độ bắt đầu giảm ở Ukraine. Họ cảnh báo rằng các cuộc tấn công có thể tạo ra một làn sóng tị nạn mới và tiếp tục làm suy yếu nền kinh tế của Ukraine.

Hoàng Trang/Báo Tin tức
Vai trò của Ukraine với thị trường máy bay không người lái Thổ Nhĩ Kỳ
Vai trò của Ukraine với thị trường máy bay không người lái Thổ Nhĩ Kỳ

Các UAV do Baykar cung cấp cho Ukraine là công cụ giúp Kiev phòng thủ hiệu quả trước các hệ thống thiết giáp và phòng không của Nga trong vài tuần đầu tiên của cuộc xung đột.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN