Hàn Quốc bác cáo buộc sẽ cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine

Ngày 28/10, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol khẳng định Seoul không cung cấp bất kỳ vũ khí sát thương nào cho Ukraine.

Chú thích ảnh
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol. Ảnh: Reuters

Theo hãng tin Reuters (Anh), phát biểu tại cuộc họp báo ở Moskva hôm 27/10, Tổng thống Putin nói rằng Hàn Quốc đang lên kế hoạch cung cấp vũ khí sát thương và đạn dược cho Ukraine, cảnh báo điều này sẽ phá hoại quan hệ song phương. Nhà lãnh đạo Nga cũng cáo buộc phương Tây kích động xung đột ở Ukraine.

“Hàn Quốc sẽ phản ứng thế nào nếu chúng tôi làm điều tương tự với Triều Tiên? Liệu các vị có hài lòng không? Tôi đề nghị các vị chú ý đến điều đó”, ông Putin nói.

Khi được yêu cầu bình luận về nhận định của người đứng đầu Điện Kremlin, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol nói với các phóng viên : “Chúng tôi luôn đoàn kết với cộng đồng quốc tế trong viện trợ nhân đạo cho Ukraine và chưa chuyển giao loại vũ khí sát thương nào, nhưng đây cũng là vấn đề thuộc chủ quyền của chúng tôi”.

Dù là đồng minh của Mỹ, Hàn Quốc khẳng định sẽ không cung cấp viện trợ vũ khí sát thương cho Ukraine, đồng thời tìm cách tránh gây bất lợi cho Nga, cả vì lý do kinh tế và ảnh hưởng mà Moskva có thể tạo ra với Triều Tiên.

“Chúng tôi đang nỗ lực duy trì mối quan hệ hòa bình, tốt đẹp với mọi quốc gia trên thế giới, bao gồm cả Nga”, ông Yoon nói thêm.

Hồi tháng 4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã kêu gọi Seoul cung cấp những khí tài quân sự như thiết giáp, vũ khí chống tăng, tên lửa diệt hạm và phòng không cho Kiev. Tuy nhiên, hãng tin Yonhap đưa tin Seoul đã từ chối yêu cầu viện trợ vũ khí và chỉ gửi áo chống đạn, mũ bảo hiểm và các loại quân trang không sát thương khác cũng như vật tư y tế đến Ukraine. Hàn Quốc đã nhiều lần bác bỏ yêu cầu gửi vũ khí đến Kiev với lý do “gặp nhiều hạn chế do tình hình an ninh và nguy cơ ảnh hưởng tới năng lực sẵn sàng chiến đấu của đất nước”.

Cho đến nay, Seoul đã áp một số biện pháp trừng phạt đối với Moskva, bao gồm cấm xuất khẩu các mặt hàng chiến lược như điện tử, chất bán dẫn và máy tính sang Nga và cùng các nước phương Tây loại một số ngân hàng Nga khỏi hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT.

Hải Vân/Báo Tin tức (Theo Reuters)
Bấp bênh về việc làm và chỗ ở, người tị nạn Ukraine vỡ mộng ở EU
Bấp bênh về việc làm và chỗ ở, người tị nạn Ukraine vỡ mộng ở EU

Khó tìm cho bản thân việc làm, chỗ ở và khó tìm trường học cho con, nhiều người tị nạn Ukraine ở Liên minh châu Âu (EU) cảm thấy cuộc sống không như cam kết của EU.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN