Nga không sợ dầu và Brexit

Giá dầu cao trở lại nhanh chóng vẫn chưa thể dự đoán trước được, tuy nhiên sự phụ thuộc của đồng ruble vào giá dầu đã giảm. Đây là tuyên bố của người đứng đầu Ngân hàng Trung ương Nga Elvira Nabiullina.

Bà Elvira Nabiullina.

Theo ý kiến của Thống đốc ngân hàng, dự báo lạc quan của các nhà chức trách sẽ dựa chủ yếu vào cải cách cơ cấu của nền kinh tế.

"Trong kết quả của cuộc cách mạng đá phiến, OPEC phần lớn đánh mất khả năng tác động đến giá dầu, bà Nabiullina nói.
Như ý kiến của bà Nabiullina, nước Nga sẽ có một thời gian phải sống trong điều kiện giá dầu thấp, cần chấp nhận đó là điều dĩ nhiên.

Tuy nhiên, bà lưu ý rằng, mặc dù sự phụ thuộc của tỷ giá đồng ruble vào giá dầu giảm, trị giá của đồng ruble vẫn đủ cao.


Theo lời bà Nabiullina, thị trường Nga đã nhẹ nhàng chấp nhận cú sốc đầu tiên từ quyết định của Anh rút khỏi EU (Brexit).
Người đứng đầu Ngân hàng Trung ương Nga nói thêm rằng những hậu quả lâu dài của Brexit sẽ phụ thuộc vào các thỏa thuận cụ thể giữa các quốc gia và EU và tác động của nó đến nền kinh tế toàn cầu và thị trường tài chính.

Elvira Nabiullina nhấn mạnh rằng Ngân hàng LB Nga luôn hướng tới mục tiêu lạm phát 4% trong năm 2017.

Theo Sputnik
Brexit giúp NATO và Nga tránh khỏi chiến tranh
Brexit giúp NATO và Nga tránh khỏi chiến tranh

Tổng biên tập tạp chí "The Nation" Christine van den Heyvel cho rằng việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) - Brexit có thể giúp tránh xung đột giữa Nga và NATO.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN