Nga gia hạn lệnh cấm nhập lương thực từ EU

Ngày 29/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh ra hạn lệnh cấm nhập khẩu các loại lương thực - thực phẩm từ các nước phương Tây tới cuối năm 2017.

Lệnh cấm nhập khẩu lương thực - thực phẩm trên sẽ kéo dài tới ngày 31/12/2017.

Sắc lệnh trên được thông báo trên trang mạng chính thức của Chính phủ Nga cho biết lệnh cấm nhập khẩu lương thực - thực phẩm trên sẽ kéo dài tới ngày 31/12/2017.

Từ tháng 8/2014, Nga đã áp đặt lệnh cấm nhập khẩu các loại lương thực - thực phẩm từ Liên minh châu Âu (EU) và các nước khác, trong đó có Mỹ, nhằm đáp trả hành động tương tự của phương Tây, sau sự kiện LB Nga sáp nhập trở lại Bán đảo Crimea hồi tháng 3/2014.

Ngoài ra, phương Tây cũng cáo buộc Nga đóng vai trò trong cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine. Tuy nhiên, chính quyền của Tổng thống Putin luôn phủ nhận mọi cáo buộc trên, đồng thời tuyên bố sẽ có những biện pháp đáp trả tương xứng.

TTXVN/Tin Tức
Nga cấm nhập khẩu đậu nành và ngô từ Mỹ
Nga cấm nhập khẩu đậu nành và ngô từ Mỹ

Bắt đầu từ ngày 15/2, lệnh cấm nhập khẩu tạm thời đậu nành và ngô từ Mỹ vào Nga có hiệu lực.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN