Nga kêu gọi Ukraine ngừng 'toàn bộ hành động quân sự' ở miền Đông

Ngày 25/4, Nga đã kêu gọi Kiev ngừng toàn bộ các hành động quân sự ở miền Đông Ukraine sau khi quân đội Ukraine phát động cuộc tấn công nhằm vào lực lượng ly khai ủng hộ Moskva chiếm thành phố điểm nóng Slavyansk.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga cho hay: "Nga kêu gọi Ukraine ngay lập tức ngừng tất cả các hành động quân sự và bạo lực, rút binh sĩ và thực thi đầy đủ thỏa thuận Geneva. Điều này sẽ khởi đầu cho việc giảm leo thang".

Ngoại trưởng Nga Lavrov.


Bộ trên nói rằng Nga ủng hộ việc thực thi rõ ràng thỏa thuận Geneva được ký với Ukraine và các cường quốc Phương Tây hồi tuần trước, theo đó yêu cầu tất cả các nhóm vũ trang trái phép buông súng và tất cả các tòa nhà bị chiếm đóng ở Ukraine phải được giải phóng.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã nói với người đồng cấp Đức Frank-Walter Steinmeier rằng toàn bộ hành động bạo lực tại Ukraine cần phải dừng lại, "cơ bản là việc sử dụng quân đội (Ukraine) và các phần tử dân tộc chủ nghĩa cực đoan có vũ trang tại miền Đông Nam Ukraine".


Bộ Ngoại giao Nga cho biết trong một cuộc điện đàm, ông Lavrov và ông Steinmeier nhất trí rằng sứ mệnh của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) cần đóng một vai trò chủ động trong những nỗ lực nhằm xoa dịu căng thẳng tại Ukraine.


TN

Nga, Đức điện đàm về căng thẳng tại miền Đông Ukraine
Nga, Đức điện đàm về căng thẳng tại miền Đông Ukraine

Trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ trích gay gắt kế hoạch của chính quyền lâm thời Kiev sử dụng vũ lực để trấn áp người biểu tình hòa bình tại miền Đông - Nam Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN