Nga giúp Trung Quốc ứng phó với khủng hoảng năng lượng

Tập đoàn năng lượng Inter RAO của Nga đã tăng gấp đôi lượng điện xuất khẩu đến Trung Quốc từ 1/11. Đây được coi là động thái của Nga hỗ trợ nước láng giềng Trung Quốc đang trong “cơn khát” năng lượng.

Chú thích ảnh
Nhà máy nhiệt điện than tại Tân Cương, Trung Quốc. Ảnh: AP

Kênh RT đã dẫn lời một đại diện của tập đoàn năng lượng nhà nước của Nga Inter RAO xác nhận thông tin trên ngày 1/11.

Vào tháng 10, Bắc Kinh đã đệ trình yêu cầu chính thức cho Inter RAO đề nghị tăng cường cung cấp điện cho Trung Quốc lên 555 triệu kilowatt giờ mỗi tháng.

Inter RAO đa tăng nguồn điện cung cấp cho Trung Quốc vào tháng 10 trong bối cảnh cuộc khủng hoảng năng lượng leo thang ở các tỉnh phía bắc của quốc gia Đông Á dẫn đến tình trạng mất điện.

Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) đưa tin một trạm chuyển đổi công suất tại Hắc Hà, thành phố biên giới thuộc tỉnh Hắc Long Giang, cũng tăng cường hoạt động từ 5 giờ mỗi ngày lên 16 tiếng đồng hồ mỗi ngày để xử lý dòng điện chuyển đến từ Nga.

Inter RAO xác nhận nguồn điện sẽ được chuyển qua 3 đường dây truyền tải Nga-Trung Quốc với khả năng chuyển 7 tỷ kWh một năm.

Trong 29 năm kể từ khi bắt đầu nhập khẩu điện từ Nga, Trung Quốc đã nhận tổng cộng 30.000 GWh chủ yếu dành cho 3 tỉnh Đông Bắc là Liêu Ninh, Hắc Long Giang và Cát Lâm.

Vào ngày 27/9, truyền thông Trung Quốc đưa tin rằng tại 20 khu vực của nước này, nguồn cung điện bị hạn chế do thiếu than. Các nhà chức trách sau đó áp dụng các hạn chế về tiêu thụ năng lượng ở một số tỉnh Đông Bắc không chỉ đối với các doanh nghiệp, mà còn đối với các hộ gia đình và cơ sở văn phòng.

Truyền thông Trung Quốc cho biết những thay đổi về luật pháp đối với tiêu chuẩn môi trường quốc gia là nguyên nhân dẫn đến tình trạng thiếu than và giá than đá tăng. Ngoài ra, nhập khẩu than từ các nhà cung cấp nước ngoài bị gián đoạn do đại dịch COVID-19.

Giá than giao sau ở Trung Quốc đạt mức cao kỷ lục vào tháng 10 sau khi 60 mỏ than tại khu vực sản xuất than hàng đầu của nước này buộc phải đóng cửa trong bối cảnh thời tiết khắc nghiệt. Những ngày sau đó, nhiệt độ lạnh bất thường ở một số khu vực của Trung Quốc đã khiến giá than tăng cao hơn nữa do nhu cầu điện tăng cao.

Vào giữa tháng 10, Bắc Kinh đã ra lệnh tăng cường sản lượng than khai thác để hạn chế tình trạng suy thoái năng lượng. Trung Quốc khai thác và tiêu thụ hơn một nửa nguồn cung cấp than của thế giới, với mặt hàng này chiếm hơn 60% sản lượng điện của cả nước.

Hà Linh/Báo Tin tức
Mỹ để ngỏ khả năng giảm thuế đối với hàng hóa Trung Quốc theo cách 'có qua có lại'
Mỹ để ngỏ khả năng giảm thuế đối với hàng hóa Trung Quốc theo cách 'có qua có lại'

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen vừa tuyên bố nước này hy vọng Trung Quốc sẽ đáp ứng các cam kết của mình theo Thỏa thuận thương mại Giai đoạn 1 được ký kết dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump, song vẫn để ngỏ khả năng có thể giảm một số biện pháp thuế quan dựa trên nguyên tắc “có qua có lại”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN