Nga có thể yêu cầu bồi thường liên quan đến các vụ nổ đường ống Dòng chảy phương Bắc

Nga đang chờ kết quả cuộc điều tra vụ phá hoại đường ống khí đốt Dòng chảy phương Bắc trước khi đưa ra bất kỳ yêu cầu bồi thường nào.

Đây là tuyên bố của ông Dmitry Birichevsky, Vụ trưởng Vụ Hợp tác kinh tế Bộ Ngoại giao Nga đưa ra ngày 21/11.

Chú thích ảnh
Vị trí rò rỉ trên đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc dưới biển Baltic ngày 28/9/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo hãng tin RIA, ông Birichevsky nêu rõ :"Cuộc điều tra vẫn chưa kết thúc. Chúng tôi đang chờ kết quả điều tra sẽ được trình lên Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, sau đó chúng tôi sẽ quyết định sẽ làm gì".

Đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc dưới Biển Baltic đã bị hư hại trong các vụ nổ hồi tháng 9/2022 và các cuộc điều tra vẫn chưa xác định được thủ phạm.

Sau các vụ nổ lớn đó, các chuyên gia đã phát hiện 4 vị trí rò rỉ trên hai tuyến đường ống Dòng chảy phương Bắc 1 và 2. Trong số này, hai vị trí nằm trong Vùng đặc quyền kinh tế của Thụy Điển và hai vị trí nằm trong Vùng đặc quyền kinh tế của Đan Mạch. Các nước phương Tây và Nga đã đổ lỗi lẫn nhau về các vụ nổ.

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc từ chối tiến hành cuộc điều tra vụ nổ mà để chính phủ các nước Thụy Điển, Đan Mạch và Đức thực hiện.

Thúc Anh  (TTXVN)
Nga đề nghị HĐBA LHQ họp về vụ nổ đường ống Dòng chảy phương Bắc
Nga đề nghị HĐBA LHQ họp về vụ nổ đường ống Dòng chảy phương Bắc

Nga đã yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) triệu tập phiên họp mới vào ngày 11/7 tới để thảo luận về những vụ nổ trên các tuyến đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 1 và 2 xảy ra hồi tháng 9 năm ngoái.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN