Nga kiên quyết kêu gọi cuộc điều tra quốc tế về nổ đường ống Dòng chảy phương Bắc

Tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 15/6, Nga một lần nữa đề cập đến việc nước này muốn có cuộc điều tra quốc tế về các vụ nổ đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc (Nord Stream) nối Nga và Đức xảy ra hồi tháng 9 năm ngoái.

Chú thích ảnh
Vị trí rò rỉ trên đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc dưới biển Baltic ngày 27/9/2022. Ảnh: THX/TTXVN

Nga nhiều lần cáo buộc phương Tây đứng đằng sau các vụ nổ này, trong khi chính phủ các nước này cũng như Ukraine đều phủ nhận có liên quan. 

Hồi tháng 3, Nga đã yêu cầu HĐBA LHQ bỏ phiếu thông qua nghị quyết tiến hành cuộc điều tra độc lập về các vụ nổ này, song không nhận được sự đồng thuận. Chỉ có Nga, Trung Quốc và Brazil bỏ phiếu ủng hộ, 12 nước thành viên còn lại bỏ phiếu chống. 

Phát biểu trước báo giới sau cuộc họp ngày 15/6, Phó đại diện thường trực Nga tại LHQ Dmitry Polyanskiy khẳng định Moskva sẽ tìm kiếm cuộc điều tra quốc tế và trừng phạt những kẻ đứng đằng sau các vụ nổ nói trên. 

Các vụ nổ đường ống xảy ra trong vùng đặc quyền kinh tế của Thụy Điển và Đan Mạch. Hai nước này và Đức cho biết vẫn đang tiến hành các cuộc điều tra riêng và đã thông báo với Nga. Ông Dmitry Polyanskiy cho rằng cuộc điều tra diễn ra lẩn quẩn theo cách mà Nga không thể chấp nhận, đồng thời khẳng định Moskva có thể tiếp tục nêu vấn đề tại các cuộc họp của HĐBA để phán ánh rõ sự không hài lòng của nước này.

Lan Phương (TTXVN)
Ba Lan bác cáo buộc liên quan đến vụ nổ đường ống Dòng chảy phương Bắc
Ba Lan bác cáo buộc liên quan đến vụ nổ đường ống Dòng chảy phương Bắc

Ngày 11/6, người phát ngôn của Bộ trưởng điều phối các cơ quan đặc biệt của Ba Lan, ông Stanislaw Zaryn, khẳng định nước này không liên quan đến các vụ nổ tại 2 đường ống dẫn khí Dòng chảy phương Bắc từ Nga tới châu Âu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN