Nga bác đề xuất 'khoa trương' của Ukraine

Thông báo trên trang web riêng, Bộ Ngoại giao Nga ngày 19/1 cho biết nước này từ chối đề xuất của Kiev về việc ký lộ trình rút vũ khí hạng nặng khỏi Donbass.


Moskva gọi đề xuất trên là sự "khoa trương chính sách đối ngoại" và khuyến cáo Kiev thực hiện các "bước đi cụ thể" đồng thời cho biết các đại diện của Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) và Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng đã ký vào bản lộ trình.  


Đường bị sập do đạn pháo hạng nặng trong giao tranh ở Donetsk. Ảnh: TASS


Thông cáo của Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ Kiev "không nên thay việc giảm tình hình căng thẳng ở miền Đông Nam bằng lời lẽ khoa trương đối ngoại. Nếu Kiev thực sự sẵn sàng cùng với dân quân rút vũ khí hạng nặng theo các điều kiện quy định trong Bản ghi nhớ Minsk ngày 19/9/2014 và được khẳng định trong văn kiện làm việc ngày 13/11/2014, nước này cần tiến hành ngay lập tức hành động trên thực địa, hơn nữa lãnh đạo DPR và LPR đã ký vào lộ trình được thống nhất này. 


Trước đó hôm 18/1, Bộ Ngoại giao Ukraine đã ra thông cáo về việc thực thi thỏa thuận Minsk, đề nghị Nga ký lộ trình thực thi thỏa thuận phiên bản ngày 13/11/2014 và ngừng bắn từ ngày 19/1.


Trong một diễn biến liên quan, phe ly khai thân Nga và các lực lượng chính phủ Ukraine đã tiếp tục giao tranh gần sây bay chính ở Donetsk sau chiến dịch phản công của quân đội Ukraine nhằm giành lại quyền kiểm soát khu vực sân bay này.



T.N
Ukraine muốn ký với Nga lộ trình thực hiện thỏa thuận Minsk
Ukraine muốn ký với Nga lộ trình thực hiện thỏa thuận Minsk

Bộ Ngoại giao Ukraine tuyên bố chính quyền Kiev đã đề nghị Moskva ký lộ trình thực hiện các thỏa thuận Minsk và đảm bảo lệnh ngừng bắn bắt đầu từ ngày 19/1.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN