Nam Phi triệt phá băng cướp kho tiền

Ngày 24/11, lực lượng chống tội phạm mang biệt danh "Hawks" (Diều hâu) của Nam Phi đã ngăn chặn được một vụ tấn công vũ trang vào một kho tiền xu ở thị trấn Robertville, phía Tây thành phố Johannesburg.

Phát biểu trên kênh truyền hình SABC của Nam Phi, đại uý Paul Ramaloko, phát ngôn viên lực lượng Diều hâu thuộc cảnh sát Nam Phi, cho biết băng cướp gồm 20 tên, được vũ trang súng trường và súng ngắn, đã khai hỏa khi bị cảnh sát bao vây.

Cuôc đấu súng trong mưa đã kết thúc với 7 tên bị bắn hạ và 9 tên khác bị thương. Lực lượng tinh nhuệ này đã thu giữ 11 chiếc xe, trong đó có một xe tải, cùng một số vũ khí khác.

Ông Ramaloko cũng cho biết bọn cướp dự định tấn công ba cửa hiệu trước khi đột nhập vào kho tiền nói trên.

Nam Phi là nước có tỷ lệ tội phạm lớn bậc nhất thế giới, trong đó Johannesburg, trung tâm kinh tế - tài chính của nước này, là một trong những trọng điểm.


TTXVN/Tin tức
Toàn cảnh vụ bắt gọn 11 tên cướp biển quốc tế
Toàn cảnh vụ bắt gọn 11 tên cướp biển quốc tế

Chiều 22/11 Cục Cảnh sát biển Việt Nam (CSBVN) đã tóm được 11 tên cướp biển là thủ phạm gây ra vụ cướp tàu chở dầu dầu ZAFIRAH có trọng tải trên 1.000 tấn, bị cướp trên vùng biển nước ngoài trước đó 3 ngày.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN