Giả danh cảnh sát hình sự để cướp giật

Ngày 22-11 cơ quan CSĐT Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận  xác nhận, đã bắt giữ khẩn cấp 2 đối tượng gồm: Cao Văn Tâm (SN 1994 trú tỉnh Tiền Giang) và Lê Thanh Liêm (SN 1994, trú TP Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận) về hành vi “Cướp tài sản”.

Theo khai báo của các đối tượng, đêm 20-11 sau khi nhậu, Liêm và Tâm rủ nhau đi xe máy đến khu vực quảng trường 16-4, TP Phan Rang - Tháp Chàm để “kiếm ăn” trả tiền phòng trọ mà chủ đang hối thúc.

Khi đi 2 tên có giắt lưng 1 con dao bấm. Tại đây phát hiện 1 cặp nam nữ đang ngồi trò chuyện, tên Tâm đến gần xưng là cảnh sát hình sự đang đi làm nhiệm vụ và yêu cầu cặp nam nữ theo về trụ sở làm việc. Do hoảng sợ, 2 nạn nhân đành lên xe cho tên Liêm chở đi, còn tên Tâm điều khiển xe của nạn nhân đi theo sau.

Đi được một đoạn, đến nơi vắng vẻ, 2 đối tượng dừng xe, kề dao vào cổ 2 nạn nhân rồi xin thêm tiền. Hoảng sợ, 2 nạn nhân vùng chạy thoát, Tâm và Liêm cướp xe máy của họ tẩu thoát.

Khi tiếp nhận thông tin trình báo trinh sát thuộc Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm đã vào cuộc với manh mối ban đầu là BKS xe máy của 2 đối tượng gây án. Ngay sáng 21-11 trinh sát đã phát hiện chiếc xe bị cướp của cặp nam nữ bị vứt bờ đê sông Dinh thuộc phường Phước Mỹ, TP Phan Rang - Tháp Chàm và đã bắt 2 đối tượng tại phòng trọ của chúng.



Theo anninhthudo.vn

Hà Nội: Xe công nông hoạt động “trước mũi” công an phường
Hà Nội: Xe công nông hoạt động “trước mũi” công an phường

Từ năm 2007, khi Nghị quyết 32/CP của Chính phủ có hiệu lực, các loại xe ba bánh tự chế đã bị cấm hoạt động. Nhưng thời gian qua, tình trạng xe ba bánh giả danh xe thương binh, xe công nông lại có xu hướng gia tăng hoạt động.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN